Xuất hiện 'Phố bích họa' - điểm check-in mới đẹp mộng mơ ở Đà Lạt

Hào hứng check in ở Phố bích họa
Hào hứng check in ở Phố bích họa
TPO - Suốt một tháng ròng, các họa sĩ tên tuổi cùng 13 sinh viên mỹ thuật đến từ TP.HCM đã vẽ hơn 30 bức bích họa với chủ đề về hoa trên các biệt thự, tường nhà, taluy… hài hòa với bờ rào, ô cửa, mái ngói rêu phong của một dốc phố thơ mộng.

Ngày 19/12, Phố bích họa chính thức khai mạc tại Dốc Nhà Làng (Phường 1, TP.Đà Lạt) với hơn 30 tác phẩm nghệ thuật chủ đề về hoa… tạo nên một không gian nghệ thuật sắc màu rộng lớn.

Xuất hiện 'Phố bích họa' - điểm check-in mới đẹp mộng mơ ở Đà Lạt ảnh 1 Bức bích họa về hoa bồ công anh.

Với những gam màu tươi sáng, sống động, hài hòa với cảnh quan và kiến trúc sẵn có của con dốc, Phố bích họa tạo dấu ấn riêng biệt, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.  

Xuất hiện 'Phố bích họa' - điểm check-in mới đẹp mộng mơ ở Đà Lạt ảnh 2 Phố bích họa thu hút khá đông du khách.

Chủ đề chính của Phố bích họa là hoa với nhiều loài hoa đẹp làm nên thương hiệu hoa Đà lạt như mimosa, hoa hồng, lilys, hoa lan, phượng tím, dã quỳ mai anh đào, cẩm tú cầu, bồ công anh…

Xuất hiện 'Phố bích họa' - điểm check-in mới đẹp mộng mơ ở Đà Lạt ảnh 3 Sắc màu tươi tắn làm sáng bừng dốc phố.

Bên cạnh đó là những bức bích họa về các di sản kiến trúc của một thành phố được ví như tiểu Paris: Ga Đà Lạt, Nhà thờ Con Gà, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt... Đó còn là những ngôi biệt thự cổ với cổng đá, taluy đá được khoác lên những đóa dã quỳ vàng rực, càng trở nên cuốn hút; là chuyện tình lãng mạn bên biệt thự hoa hồng.

Phố bích họa còn gây ấn tượng với những bức bích họa cỡ lớn về bác sĩ A.Yersin - người đã có công phát hiện ra Đà Lạt, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người từng có những phút giây phiêu bồng với Đà Lạt mộng mơ để sáng tác các ca khúc để đời như Tuổi đá buồn, Chiều chủ nhật buồn, Dấu chân địa đàng, Xin mặt trời ngủ yên…

Xuất hiện 'Phố bích họa' - điểm check-in mới đẹp mộng mơ ở Đà Lạt ảnh 4 Bác sĩ A. Yersin khám phá ra Đà Lạt

Về lý do chọn Dốc Nhà Làng để triển khai Phố bích họa, kiến trúc sư trẻ tuổi Đoàn Anh Khoa (Giám đốc quy hoạch dự án Phố bích họa) tâm sự: Đà Lạt có vẻ đẹp của tự nhiên với những con dốc, triền đồi, bờ taluy, các bậc thang… gắn liền với đời sống của người dân Đà Lạt. Trong đó, Dốc Nhà Làng đẹp từ kiến trúc đến những hoạt động thường ngày, toát lên sự sống động xen lẫn hoài niệm, mang bản sắc rất riêng của Đà Lạt.

Xuất hiện 'Phố bích họa' - điểm check-in mới đẹp mộng mơ ở Đà Lạt ảnh 5 Các bạn trẻ ôm đàn hát các ca khúc của Trịnh Công Sơn

'Chỉ có người Đà Lạt mới hiểu hết cái tình của những con dốc", ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, một người  sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, chia sẻ.

Phố bích họa này hoàn thành từ nguồn kinh phí xã hội hóa và từ tình yêu rộng mở của bao người dành cho Đà Lạt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.