Ông Putin muốn thay đổi quy định Hiến pháp về nhiệm kì tối đa của Tổng thống

Ông Putin trong cuộc họp báo chiều 19/12. Ảnh: Sputnik
Ông Putin trong cuộc họp báo chiều 19/12. Ảnh: Sputnik
TPO - Về Hiến pháp Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng có thể loại bỏ cụm từ "liên tiếp" trong điều khoản “một người không thể đảm nhiệm chức vụ nguyên thủ quốc gia trong hơn hai nhiệm kì liên tiếp”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc sẽ nắm quyền bao lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay, 19/12, cho biết: “Người đầy tớ của các bạn đã có cơ hội giữ chức vụ Tổng thống hai nhiệm kì liên tiếp. Sau đó lùi bước và tiếp tục ra tranh cử Tổng thống. Việc này không vi phạm Hiến pháp, bởi đó không phải là hai nhiệm kì liên tiếp.”

Ông Putin lần đầu tiên nắm quyền Tổng thống Nga vào ngày 31/12/1999.

Ông nắm quyền trong 2 nhiệm kỳ, đến năm 2008, và không thể ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp do Hiến pháp Nga không cho phép. Cuộc bầu cử năm 2008 chứng kiến ông Dmitry Medvedev đắc cử và bổ nhiệm ông Putin làm thủ tướng. Ông Putin trở lại Điện Kremlin vào tháng 3/2012 và bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 (nhiệm kỳ tổng thống Nga lúc này đã được kéo dài thành 6 năm).

Trong cuộc bầu cử năm 2018, ông Putin tiếp tục đắc cử, và dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kì vào năm 2024.

Theo ông Putin, điều khoản quy định về nhiệm kì Tổng thống trong Hiến pháp gây bối rối cho một số chuyên gia chính trị.

“Những gì cần làm liên quan đến điều khoản này là loại bỏ cụm từ “liên tiếp”, Tổng thống Nga nói trong cuộc họp báo cuối năm ở Moscow. “Thay vào đó, nên sửa thành mỗi người chỉ được nắm giữ chức vụ Tổng thống tối đa hai nhiệm kì.”

Trước đó, nhiều nhà quan sát cho rằng ông Putin có thể thay đổi Hiến pháp để kéo dài thời gian tại vị, hoặc thành lập nhà nước liên minh Nga - Belarus để tiếp tục nắm quyền.

Theo Theo Tass, Moscow Times
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.