Công Phượng sẽ trở lại V-League?

Công Phượng sẽ khiến V-League 2020 sôi động hơn?
Công Phượng sẽ khiến V-League 2020 sôi động hơn?
TPO - Làng bóng đá hôm nay bỗng nhiên xôn xao trước thông tin CLB Tp Hồ Chí Minh đang đàm phán để mua lại hợp đồng của Công Phượng với Sint Truidense.

Công Phượng đầu quân cho Sint Truidense hồi tháng 6/2019. Tuy nhiên từ đó tới nay, tiền đạo xuất thân từ Học viện HAGL mới chỉ một lần được ra sân trong màu áo đội bóng Bỉ, với thời gian 20 phút. Hợp đồng của anh và Sint Truidense sẽ kết thúc vào tháng 7/2020.

Tuy nhiên hiện có tin CLB Tp Hồ Chí Minh đang muốn tận dụng kỳ chuyển nhượng mùa đông để chiêu mộ Công Phượng. Đội Á quân V-League mùa trước muốn có Công Phượng để phục vụ cho tham vọng năm tới.

Trao đổi với Tiền Phong, một đại diện HAGL hôm nay đã từ chối bình luận về thông tin trên. Mặc dù vậy, triển vọng Công Phượng trở lại V-League đang khiến các CĐV bóng đá Việt Nam đang rất háo hức. Không chỉ tạo nên sức hút với các CĐV, nếu thực sự đưa được Công Phượng về sân Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh sẽ tăng cường sức mạnh trong cuộc cạnh tranh với “5 ông ốm” như tuyên bố của bầu Đức.

Đối với Công Phượng, trở lại V-League cũng sẽ là cơ hội để anh được thi đấu nhiều hơn, cải thiện phong độ cũng như tìm lại niềm vui chơi bóng. Quãng thời gian ở Sint Truidense vẫn là một kinh nghiệm quý với tiền đạo gốc Nghệ. Anh có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu như cách Đoàn Văn Hậu đang nỗ lực tại Heereveen.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.