Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ

TPO - Sáng 22/12, tại trường ĐH Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa, ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XII diễn ra sôi động. Hàng nghìn bạn trẻ đến đăng ký hiến máu.
Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 1

Sáng 22/12, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên, bạn trẻ đến hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XII tại trường Đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 2

Phó Bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa Hoàng Văn Thanh cho rằng, trong những năm qua, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã tích cực tham gia hiến máu, thực hiện nghĩa cử cao đẹp, cứu sống người bệnh, đặc biệt trong dịp khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 3

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Thời sự - Chính trị báo Tiền Phong cho rằng, sự thành công, lớn mạnh của chương trình Chủ nhật Đỏ có sự đóng góp to lớn của đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa. Nghĩa cử hiến máu cao đẹp của đoàn viên, thanh niên đã góp phần cứu chữa những người bệnh dịp giáp Tết Nguyên đán, là một hành động đẹp, chan chứa tình yêu thương

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 4

Dịp này, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 2 tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc vào thành công của chương trình Chủ nhật Đỏ.

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 5

Từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã tham gia hiến máu

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 6

Sinh viên Phan Thị Mụi, sinh năm 2001, khoa Giáo dục mầm non trường Đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa hiến máu tình nguyện. Đây là lần đầu tiên Mụi tham gia hiến máu

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 7

Sinh viên Phạm Nhật Ánh, sinh năm 1999 hiến máu lần thứ 2. Ánh có nhóm máu O. Ánh chia sẻ, thấy trường kêu gọi, vận động nên đi hiến máu

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 8

Sinh viên Phạm Thị Hậu (bên trái), hiến máu lần thứ 2. Hậu là sinh viên ĐH Hồng Đức.

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 9

Sinh viên Lê Xuân Cường, hiến máu lần thứ 4. Cường chia sẻ, hiến máu vì có thể cứu sống người bệnh, lại tốt cho sức khỏe vì có một lượng máu mới được sản sinh

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 10

Anh Phạm Đăng Huỳnh, hiến máu lần thứ 7. Anh Huỳnh là Bí thư đoàn xã Thiệu Khánh. Anh Huỳnh cho rằng, mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Cứ có chương trình hiến máu mà đủ điều kiện là anh tham gia

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 11

Đại úy Nguyễn Đức Tùng, trợ lý công tác quần chúng, phụ trách đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng tỉnh tham gia hiến máu. Hiến máu đúng dịp 22/12, anh Tùng bảo, thấy có thêm ý nghĩa vì giúp được người khác. "Ngày của mình mà làm được việc tốt thì vui hơn", anh Tùng nói.

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 12

Một chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 4 -Trung đoàn cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an) tham gia hiến máu

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 13

Đại diện Tỉnh đoàn Thanh Hóa, báo Tiền Phong và các ban, ngành của tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên các thanh niên tình nguyện hiến máu

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 14

Đến cuối giờ trưa, còn hàng trăm đoàn viên, thanh niên chờ đến lượt hiến máu. Trong ảnh là các cán bộ, chiến sĩ cơ động thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 - Trung đoàn cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ chờ đến lượt hiến máu. 

Xứ Thanh rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ ảnh 15
 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.