Báo Bỉ ủng hộ Công Phượng rời Sint-Truidense

Công Phượng trên đường trở lại V.League chơi bóng.
Công Phượng trên đường trở lại V.League chơi bóng.
TPO - Trước thông tin CLB TP.HCM liên hệ với Sint-Truidense để mua lại 6 tháng hợp đồng của Nguyễn Công Phượng, tờ Voetbalbelgie đã bày tỏ sự ủng hộ. Tờ báo này cho rằng, tiền đạo người Việt Nam nên trở lại V.League để cứu vãn sự nghiệp.

Mùa hè vừa qua, Công Phượng quyết định gia nhập Sint-Truidense ở giải VĐQG Bỉ theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ HAGL. Ban đầy, tiền đạo người Nghệ An được đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng trở nên u ám. Tính tới thời điểm này, Công Phượng mới chỉ chơi khoảng 20 phút cho đội 1 Sint-Truidense và 4 trận cho đội trẻ của CLB này. 4 tháng gần nhất, anh không được đăng ký thi đấu.

Chứng kiến Công Phượng dự bị dài hạn tại Sint-Truidense, CĐV bóng đá Việt Nam rất đau lòng và liên tục kêu gọi tiền đạo 24 tuổi này trở lại V.League để cứu vãn sự nghiệp. Tin vui là mới đây, CLB TP.HCM đã liên hệ với Sint-Truidense để mua lại 6 tháng hợp đồng của Công Phượng. Mọi thứ diễn ra thuận lợi khi phía đội bóng Bỉ đồng ý đàm phán và bầu Đức cũng ủng hộ việc “gà nòi” của mình thi đấu 6 tháng đầu năm 2020 cho đội chủ sân Thống Nhất.

Trước viễn cảnh Công Phượng chuẩn bị rời Sint-Truidense và trở lại Việt Nam chơi bóng, tờ Voetbalbelgie đã bày tỏ sự ủng hộ. Tờ báo của Bỉ này cho rằng, chân sút 24 tuổi nên trở lại V.League để được tận hưởng niềm vui thi đấu, thay vì mòn mỏi trên băng ghế dự bị.

"Việc Công Phượng chuyển tới Sint Truiden đã gây tiếng vang lớn tại Châu Á. Anh ấy rất nổi tiếng khi có tới 2,5 triệu người hâm mộ theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên điều ấy đã không thể giúp Công Phượng thành công tại Bỉ”, tờ Voetbalbelgie viết.

"Sau 5 tháng có mặt tại Bỉ, Công Phượng mới chỉ được ra sân 20 phút ở trận gặp Club Brugge. Hiện, CLB TP.HCM đang đàm phán với Sint Truiden để có sự phục vụ của tiền đạo này. Có lẽ anh ấy nên trở lại Việt Nam. Bằng cách này, chân sút của tuyển Việt Nam có thể tận hưởng niềm vui được thi đấu", tờ báo của Bỉ phân tích thêm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.