Vì sao HLV Park Hang Seo không cùng U23 Việt Nam về nước?

Vì sao HLV Park Hang Seo không cùng U23 Việt Nam về nước?
TPO - Chiều nay (22/12), đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về TP.HCM sau khi kết thúc đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc.

Đội tuyển U23 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, với hai trận đấu tập bất bại, hoà 0-0 với Tuyển SV ĐH Yeungnam (hòa 0-0) và thắng 3-2 trước CLB Busan Transportation Cooperation.

Thông qua các trận đấu tập, ban huấn luyện có điều kiện kiểm tra, đánh giá phong độ của toàn đội. Bên cạnh đó, chuyến đợt tập huấn vừa qua ở Hàn Quốc được đánh giá là đã giúp các cầu thủ có sự hồi phục rất tốt về thể lực. 

Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang Seo lựa chọn TP.HCM làm địa điểm tập luyện tiếp theo, bởi nơi đây có điều kiện thời tiết khá tương đồng với Thái Lan – quốc gia chủ nhà của giải đấu. 

Do trùng với kỳ nghỉ giáng sinh nên HLV Park Hang Seo và các cộng sự người Hàn Quốc đã ở lại quê nhà thêm 2 ngày để đón năm mới cùng gia đình. Họ sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam tại TP.HCM vào ngày 24/12 tới.

Ở TP.HCM, U23 Việt Nam sẽ có thêm 1 tuần tập luyện sau đó ngày 1/1/2020, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020. Theo kế hoạch, tại Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc tổng duyệt bằng trận đấu tập với U23 Bahrain vào ngày 3/1.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/1/2020 tại 4 SVĐ là Chang Arena (Buriram), SVĐ Rajamangala (Bangkok), SVĐ Thammasat (Pathum Thani) và SVĐ Tinsulanonda (Songkhla) ở Thái Lan. Tại đây, U23 Việt Nam đá trận ra quân gặp U23 UAE ngày 10/1, chạm trán U23 Jordan vào ngày 13/1 và đối đầu U23 Triều Tiên vào ngày 16/1/2020.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.