Doanh nhân Đào Hồng Tuyển được mời làm Hội viên danh dự Hội Quy hoạch phát triển

Ban Chấp hành trung ương Hội khóa IV.
Ban Chấp hành trung ương Hội khóa IV.
Ngày 21/12/2019, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Hội lần thứ 6, khóa IV (2014 – 2019) và tọa đàm về bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vịnh Hạ Long.

Theo Thường trực Hội: Trong năm 2019 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội khóa IV (2014 - 2019) của Hội. Ngay từ đầu năm, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã có văn bản chỉ đạo các Hội cơ sở, Chi hội và Hội viên tập thể tiến hành Đại hội theo nhiệm kỳ (đối với các Hội cơ sở, Chi hội). Trong năm 2019 đã có Hội Quy hoạch Phát triển thành phố Hồ Chí Minh; Hội Quy hoạch Phát triển đô thị tỉnh Nghệ An; Chi hội trường Đại học Xây dựng; Chi hội trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Chi hội Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia tổ chức Đại hội, bầu ra Ban chấp hành khóa mới và đề cử các thành viên tham gia Ban chấp hành Trung ương Hội Khóa V nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Để chuẩn bị cho công tác nhân sự của Đại hội khóa V (nhiệm kỳ 2019- 2024) Thường trực Đoàn Chủ tịch đã có rà soát lại danh sách Ban chấp hành khóa IV (nhiệm kỳ 2014 - 2019), hiệp thương với lãnh đạo các tỉnh thành phố trên cả nước về việc cử cán bộ tham gia vào Ban chấp hành. Đến nay đã có hơn 20 tỉnh, thành phố đã gửi danh sách cử cán bộ tham gia. Công tác nhân sự sẽ tiếp tục được Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét và quyết định trước thếm Đại hội khóa V, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 2/2020.

Trong năm 2019, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã ra các Quyết định công nhận một số Hội cơ sở, Chi hội, hội viên tập thể và các hội viên mới được kết nạp trong năm, đó là: Hội viên Hội Thanh Hóa, hội viên Công ty Dohwa Engineering (Korea); Hội Quy hoạch Phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng; Công ty Cổ phần EnCity Việt Nam.

Doanh nhân Đào Hồng Tuyển được mời làm Hội viên danh dự Hội Quy hoạch phát triển ảnh 1 Vùng đất sình lầy bên vịnh Hạ Long sau khi được Tập đoàn Tuần Châu cải tạo. Nơi đây mỗi năm đóng góp cho ngân sách tỉnh Quảng Ninh 2000 tỷ đồng từ các nguồn thu dịch vụ du lịch.

Với sự nỗ lực của Lãnh đạo Hội, Ban Phát triển hội viên của Trung ương Hội và các Hội cơ sở, trong năm 2019 đã kết nạp nhiều hội viên mới. Đến nay tổng số hội viên của Hội đã gần 7.000 hội viên; Có trên 50 Hội cơ sở, Chi hội và Hội viên tập thể tại các tỉnh thành phố trên cả nước.

Về công tác tư vấn phản biện xã hội. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm do vậy Hội luôn quan tâm đến các vấn đề quy hoạch, quản lý phát triển đô thị tại các địa phương trên cả nước đặc biệt là ba thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Thường xuyên tìm hiểu những vấn đề bất cập nảy sinh, những khó khăn vướng mắc cũng như những cơ hội và thách thức, tiềm năng, lợi thế, yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... để chủ động đề nghị gặp gỡ trao đổi với đồng chí lãnh đạo của các tỉnh, thành phố về những vấn đề cần xem xét qua đó phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực hoạch định chính sách, quản lý phát triển đô thị, kinh tế, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật... đề xuất các giải pháp giúp lãnh đạo các tỉnh, thành phố xem xét trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và xây dựng đô thị.

Tham gia đóng góp ý kiến cho một số văn bản pháp luật, nghị định, thông tư của một số Bộ, ngành Trung ương; Tham gia tổ công tác xây dựng đề án “Phát triển kinh tế vùng - tiểu vùng bán đảo Cà Mau theo định hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và bền vững”; Tham gia tổ biên tập giúp việc Bộ Chính trị xây dựng “Đề án phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế”; Tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội

Góp ý phản biện và tham dự Hội đồng thẩm định nhiều đồ án, đề án do Bộ Xây dựng chủ trì như: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long. Đề án nâng cấp đô thị thành phố Tân An, đề án nâng cấp đô thị Mộc Châu, Đề án nâng cấp đô thị thị xã Mộc Châu, Đề án nâng cấp đô thị Trảng Bom, Đề án nâng cấp thành phố Sơn La, Đề án nâng cấp thành phố Hải Dương…

Đóng góp ý kiến và phản biện nhiều đồ án, do các tỉnh thành phố đề nghị như: Quy hoạch chung Khu đô thị Yên Bình tỉnh Yên Bái; một số công tình kiến trúc và quy hoạch trên trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Huế… Tất cả các ý kiến phản biện của Hội đều được đánh giá cao, giúp cơ quan thẩm định có thêm những ý kiến chuyên môn quan trọng xác thực tế nhưng cũng mang tính định hướng cao để từ đó chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án trước khi trình phê duyệt; Tham gia hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế cầu Tứ Liên của thành phố Hà Nội; tham gia hội đồng chấm tuyển chọn phương án Nhà hát Bộ Công an...

Trong năm Hội đã chủ trì và phối hợp với một số địa phương tổ chức hội thảo tại Yên Bái “Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050”. Tại Quảng Nam Hội thảo khoa học “Quy hoạch phát triển đô thị ven sông, ven biển và quản lý môi trường các đô thị - khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam”; Hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh với tiêu đề “Giải pháp xây dựng mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam” nằm trong trong khuôn khổ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam” do Bộ Xây dựng giao cho Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam chủ trì thực hiện và Hội thảo “Phát triển hạ tầng Việt Nam năm 2019”. Ngày 21/12/2019, tại thành phố Quảng Ninh, Hội phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi tọa đàm về “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới - Trường hợp nghiên cứu vịnh Hạ Long". Hiện nay Hội đang triển khai công tác chuẩn bị cho Hội thảo “Quy hoạch chuỗi đô thị Du lịch miền Trung” dự kiến tổ chức vào tháng 3/2020 tại Đà Nẵng với sự tham gia của 11 tỉnh thành nằm trong khu vực Duyên hải miền Trung.

Lãnh đạo Hội thường xuyên trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tin đại chúng để phản biện một số vấn đề xã hội đang quan tâm như: Công trình xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng; Dự án tâm linh xây trái quy hoạch trên di tích Cột cờ Lũng Cú…

Năm 2019, Hội đã thực hiện đóng góp ý kiến cho một số các đồ án, đề án của Bộ Xây dựng, các tỉnh, thành phố như: Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; đồ án Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn; Góp ý nội dung Đề án Chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; Khu Kinh tế Hòn La… Các ý kiến đóng góp đều rất cụ thể, sát thực và khách quan, được các cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương ghi nhận.

Hội cũng đã cử cán bộ tham gia góp ý cho dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi 2014; Tham gia thẩm tra “Dự án Luật Quản lý phát triển đô thị”; Tham gia góp ý sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP, Luật Kiến trúc...

Với uy tín của Hội và trình độ chuyên môn cao của các nhà khoa học, Hội đã được mời tham gia nhiều hội đồng chấm giải thưởng kiến trúc - quy hoạch của các địa phương; tham gia Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế nhà hát Công an nhân dân; tuyển chọn phương án thiết kế công trình về nhà ở của Công ty IMG tại thành phố Huế…

Là Hội thành viên của Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội luôn có trách nhiệm và tham gia đầy đủ các diễn đàn, hội thảo, hội nghị tổng kết do Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Các Hội cơ sở, Chi hội và hội viên tập thể cũng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tư vấn phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học, tư vấn thiết kế quy hoạch, hội thảo khoa học nhất là tại các Viện nghiên cứu và trường Đại học như: Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia; trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Xây dựng…

Doanh nhân Đào Hồng Tuyển được mời làm Hội viên danh dự Hội Quy hoạch phát triển ảnh 2 Doanh nhân Đào Hồng Tuyển, tác giả của nhiều công trình cải tạo đất ven biển

Các Hội cơ sở cũng đã cử cán bộ tham gia Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh, thành phố, Hội đồng thẩm định nghiệm thu các đề tài nguyên cứu khoa học, hội đồng thẩm định, đóng góp ý đồ án quy hoạch - kiến trúc, các dự án quan trọng; tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình soạn thảo xây dựng các văn bản pháp luật, thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Nhiều hội viên của các Hội còn tham gia chủ trì các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết tại địa phương đã được phê duyệt.

Năm 2018- 2019, Hội được Bộ Xây dựng giao chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam”. Đề tài đang được chuẩn bị nghiệm thu ở Hội đồng khoa học các cấp. Ngoài ra Hội còn thực hiện nhiều dự án hợp tác với tổ chức quốc tế quan trọng khác như: Triển khai đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu cơ bản phục vụ công tác phát triển đô thị và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng chống ngập lụt đô thị tại Việt Nam” hợp tác với Viện Nghiên cứu Định cư Hàn quốc (KRISH) ; tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước về đô thị thông minh của tỉnh Thanh Hóa, đề tài nghiên cứu của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ Xây dựng “Ứng dụng công nghệ ảnh 360 độ trong lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị ở Việt nam”…Triển khai một số dự án trong khuôn khổ hợp tác quốc tế với một số tổ chức như: Quỹ châu Á, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong việc đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn của các địa phương.

Trước những đóng góp của tập thể lãnh đạo và hội viên, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Hội vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2014-2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã tặng cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho Hội vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018.

Xét những ý tưởng sáng tạo về Quy hoạch đô thị và công việc hiện hữu của Tập đoàn Tuần Châu cải tạo những vùng đất sình lầy ven biển thành các khu du lịch tiêu chuẩn cao thu hút khách quốc tế tạo nguồn thu lớn cho nguồn ngân sách quốc gia, thay mặt cho 7.000 hội viên, Ban Chấp hành Trung ương Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã chính thức mời doanh nhân Đào Hồng Tuyển - Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh đoàn tàu Không số Hải quân nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu làm hội viên danh dự của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.

Theo Theo Báo Xây dựng
MỚI - NÓNG