Vừa sang Hà Lan thi đấu, HLV trưởng Campuchia đã bị... thải hồi

Keisuke Honda chia tay CLB Vitesse
Keisuke Honda chia tay CLB Vitesse
Vừa sang khoác áo CLB Vitesse được 6 tuần, HLV trưởng đội Campuchia, Keisuke Honda đã bị chấm dứt hợp đồng.

Dù là HLV trưởng đội tuyển Campuchia nhưng Keisuke Honda vẫn chưa giã từ sự nghiệp cầu thủ. Hồi tháng 11 vừa qua, tiền vệ người Nhật Bản đã quyết định ký hợp đồng với CLB Vitesse ở Hà Lan.

Tuy nhiên, quãng thời gian của Keisuke Honda trên đất Hà Lan quá ngắn ngủi. Ngày hôm qua (tức 6 tuần sau khi ký hợp đồng), tiền vệ người Nhật Bản đã bị CLB Hà Lan chấm dứt hợp đồng.

Trong thời gian ở đất Hà Lan, Keisuke Honda đã ra sân 4 trận đấu nhưng cầu thủ này không để lại dấu ấn nào (0 bàn thắng, 0 kiến tạo).

Chia sẻ về sự ra đi, HLV trưởng đội tuyển Campuchia cho biết: “Khi đến đây, tôi có nhiệm vụ thay đổi tình hình của CLB. Thế nhưng, tôi chẳng thể làm được công việc ấy. HLV Leonid Slutskiy cũng đã ra đi. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với điều này.

Đây là lý do tôi nghĩ mình không nên ở lại CLB Vitesse. Tôi cảm kích trước sự giúp đỡ của toàn đội và cảm ơn trước tình cảm của CĐV đội bóng dành cho mình”.

Với việc Keisuke Honda không tuyên bố giã từ sự nghiệp, cầu thủ này vẫn sẽ tìm bến đỗ mới trong thời gian tới. Song song với điều đó, anh vẫn phải đảm nhiệm công việc HLV trưởng đội tuyển Campuchia.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.