Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh

TPO - Hàng nghìn giáo dân đón chào lễ Giáng sinh tại nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) vào tối ngày hôm nay (24/12). Trước hang đá trong nhà thờ, người dân thắp nến, cầu nguyện cho một Giáng sinh an lành.
Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh ảnh 1

Hàng nghìn giáo dân đổ về nhà thờ Thái Hà trong ngõ phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) để đón lễ Giáng sinh năm nay.

Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh ảnh 2

Trước cửa hang đá, người dân đứng kín mít xung quanh.

Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh ảnh 3

Nhiều giáo dân thắp nến trước cửa hang đá để cầu nguyện Giáng sinh an lành.

Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh ảnh 4

Mỗi người tự thắp cho mình một ngọn nến.

Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh ảnh 5
 
Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh ảnh 6

Nhiều bạn trẻ cũng đến đây cầu nguyện cho Giáng sinh an lành.

Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh ảnh 7

Hang đá là nơi đặc trăng của mỗi nhà thờ, nơi tại hiện hoàn cảnh khó khăn vào ngày Chúa ra đời.

Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh ảnh 8
 
Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh ảnh 9
 
Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh ảnh 10

 Đôi bạn trẻ chụp ảnh check in tại cây thông Noel trong nhà thờ.

Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh ảnh 11

Bạn trẻ selfie trước khung cảnh Giáng sinh lung linh.

Giáo xứ Thái Hà thắp nến, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh ảnh 12

Lễ vọng Giáng sinh sẽ diễn ra lúc 21h đêm nay, dự kiến thu hút hàng nghìn giáo dân và du khách.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.