Vụ nữ sinh giao gà Điện Biên: Hé lộ cuộc trốn chạy bất thành của nạn nhân

TPO - Bị nhóm Bùi Văn Công khống chế, giam giữ tối 30 Tết Kỷ Hợi 2019 (tức 4/2) tại nhà Công ở huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), nữ sinh giao gà thấy nhóm các đối tượng không để ý, vùng chạy ra cửa thoát thân nhưng bất thành và bị bắt lại sau đó.
Vụ nữ sinh giao gà Điện Biên: Hé lộ cuộc trốn chạy bất thành của nạn nhân ảnh 1 Bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh Duyên bị cáo buộc không tố cáo hành vi của nhóm gây án khiến con gái không được cứu kịp thời.

Nữ sinh bỏ trốn bất thành

Sáng 25/12, TAND tỉnh Điện Biên đã hoàn tất công tác chuẩn bị hội trường xét xử lưu động vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (SN 1997) bị sát hại, xảy ra hồi đầu năm. Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra tại sân vận động Điện Biên Phủ, cách TAND tỉnh khoảng 300m. TAND tỉnh Điện Biên đã dựng bạt dù, bàn ghế, loa đài và thiết bị cần thiết phục vụ phiên tòa cho người dân cùng tham gia theo dõi.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Điện Biên truy tố 9 bị can gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1993), Phạm Văn Dũng (SN 1972), Cầm Văn Chương (SN 1974), Vì Văn Toán (SN 1982), Vương Văn Hùng (SN 1984), đều ở tỉnh Điện Biên. Nhóm này bị truy tố về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

Riêng bị cáo Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, chiều tối 4/2 (30 Tết), Công, Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng đã cùng nhau dùng vũ lực bắt cóc Cao Mỹ Duyên nhằm chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Hiền (mẹ Duyên) theo yêu cầu của Vì Văn Toán. Sau đó, Công và Vương Văn Hùng đã chiếm đoạt tài sản có tổng trị giá 10,3 triệu đồng của Duyên.

Nhóm đối tượng đưa nạn nhân lên thùng xe tải rồi di chuyển về nhà Công ở đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên). Ngay trong tối 4/2, khi thấy Lả và Lường Văn Hùng không để ý, Duyên vùng chạy ra cửa chính nhằm tẩu thoát khỏi nhóm Công nhưng bị những kẻ này phát hiện, giữ lại.

Vụ nữ sinh giao gà Điện Biên: Hé lộ cuộc trốn chạy bất thành của nạn nhân ảnh 2 Khu vực phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Trong khoảng thời gian từ 4-6/2 tại nhà Công, các bị can nhiều lần dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với Duyên, trong đó một số lần Thu chứng kiến.

Phát hiện sức khỏe nữ sinh yếu, cả bọn đã thống nhất sát hại nạn nhân rồi phi tang, bịt đầu mối. Cáo trạng xác định, quá trình phạm tội, Vì Văn Toán là chủ mưu, cầm đầu, Công là người khởi xướng thực hiện hành vi phạm tội, còn các bị can khác thực hiện, giúp sức.

Xong việc, Toán và Công dặn cứ ăn Tết bình thường, công an hỏi không được nói linh tinh, ai bị bắt người đấy tự chịu. Công bảo Thu sáng mai giả vờ tình cờ lên ngồi nhà hoang và phát hiện ra thi thể của chị Duyên báo cho hàng xóm, cơ quan chức năng hòng đánh lạc hướng điều tra.

Vụ nữ sinh giao gà Điện Biên: Hé lộ cuộc trốn chạy bất thành của nạn nhân ảnh 3 9 bị cáo liên quan tới cái chết thảm thương của nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

9 bị cáo đối diện mức án nào?

Cơ quan điều tra cũng xác định, ngày 13/2 Bùi Văn Công có hành vi cất giấu trái phép 0,1963 gam methamphetamine để bán và sử dụng.

Viện KSND xác định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nhân phẩm, danh dự, tính mạng, tài sản của người khác, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của nhà nước về các chất ma túy, xâm phạm hoạt động tư pháp, do đó cần phải xử lý nghiêm.

Vụ nữ sinh giao gà Điện Biên: Hé lộ cuộc trốn chạy bất thành của nạn nhân ảnh 4 Niêm phong hiện trường vụ án.

Cáo trạng truy tố Vì Văn Toán tội "Giết người" và tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Bùi Văn Công tội "Giết người", "Hiếp dâm",  "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", "Cưỡng đoạt tài sản" và tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Vương Văn Hùng tội "Giết người", "Hiếp dâm", "Cướp tài sản" và tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sả". Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả phạm tội "Giết người", "Hiếp dâm" và "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương phạm tội "Hiếp dâm". Còn Bùi Thị Kim Thu phạm tội "Không tố giác tội phạm".

Trước đó, ngày 27/11/2019 TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ thiếu nữ giao gà bị cưỡng bức, sát hại) 20 năm tù; Bùi Văn Công 20 năm tù, Lường Văn Hùng lĩnh án tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bị cáo Vì Văn Toán nhận mức án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và 7 năm tù về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Tại Khoản 1, Điều 123, BLHS quy định: Tội "Giết người" phải chịu mức án từ 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tại Khoản 2, Điều 141, BLHS quy định: Tội "Hiếp dâm" bị phạt tù từ 07-15 năm.

Tại Khoản 2, Điều 169, BLHS quy định: Tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" bị phạt tù từ 05-12 năm.

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 249, BLHS quy định: Tội "Tàng trữ ma túy" bị phạt tù từ 01-05 năm.

Tại Khoản 1, Điều 390, BLHS quy định: Tội "Không tố giác tội phạm" bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

MỚI - NÓNG