Người dân dựng bạt cắm chốt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn

TPO - Chiều hôm nay (25/12), người dân tại 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn vẫn căng lều bạt, cắm chốt chặn xe vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Người dân dựng bạt cắm chốt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn ảnh 1

Lều bạt được căng cạnh lối vào cổng số 2 của Khu  liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).

Người dân dựng bạt cắm chốt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn ảnh 2

 Đường vào cổng số 2 của bãi rác Nam Sơn thuộc địa phận xã Nam Sơn.

Người dân dựng bạt cắm chốt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn ảnh 3

Vào thời điểm 17 giờ chiều, đường vắng xe chở rác.

Người dân dựng bạt cắm chốt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn ảnh 4

Toàn cảnh bãi rác và khu xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).

Người dân dựng bạt cắm chốt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn ảnh 5
 
Người dân dựng bạt cắm chốt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn ảnh 6  
Người dân dựng bạt cắm chốt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn ảnh 7

 Ở địa phận xã Hồng Kỳ.

Người dân dựng bạt cắm chốt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn ảnh 8

 Đường mịt mù khói bụi.

Người dân dựng bạt cắm chốt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn ảnh 9

Cách cổng số 1 Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) khoảng 500 m, người dân thôn Hai, xã Hồng Kỳ vẫn căng bạt ra sát con đường chính dẫn vào bãi rác.

Người dân dựng bạt cắm chốt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn ảnh 10 Người dân trang bị cả loa đài di động ở đây, việc chặn xe vào bãi rác bắt đầu diễn từ chiều ngày 23/12. Hình ảnh theo ghi nhận của phóng viên vào 16 giờ chiều nay (25/12).
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.