HLV Park Hang Seo và áp lực mang tên 'Á quân'

TP - Càng gần với thời điểm diễn ra VCK U23 châu Á 2020, các dấu hiệu căng thẳng của HLV Park Hang Seo ngày càng tăng lên. Đối thủ mạnh, trong khi có vẻ như ông Park đang không nhận được sự ủng hộ cao nhất từ những người liên quan.  

Tại lễ ký kết mới đây của LĐBĐVN (VFF) với một đơn vị tài trợ, HLV Park Hang Seo đã gây ngạc nhiên cho người xem khi từ chối cầm gói quà tặng để chụp hình. Nhà cầm quân Hàn Quốc thậm chí tỏ ra bực bội bỏ gói quà rồi ra về sớm trong sự ngơ ngác của những người có mặt.

Đây là lần hiếm hoi ông Park thể hiện thái độ và hành động lạ như trên, đặc biệt ở chỗ đông người. Từ khi đặt chân tới Việt Nam, HLV Park Hang Seo luôn tỏ ra lịch thiệp và rất cởi mở với những người xung quanh. Hiếm khi thấy ông làm mếch lòng ai. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tại buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam diễn ra cùng buổi chiều hôm nói trên, HLV Park Hang Seo đã bất ngờ cắt ngang cuộc phỏng vấn của báo chí với tiền vệ Nguyễn Quang Hải mà không đưa ra giải thích nào. Ở phần còn lại của buổi tập khi báo chí tác nghiệp, rất hiếm thấy có lúc nào ông Park tươi cười.

HLV Park Hang Seo và áp lực mang tên 'Á quân' ảnh 1 Các cầu thủ U23 Việt Nam

Chuyện gì đang xảy ra với nhà cầm quân Hàn Quốc? Liệu có phải áp lực phải đưa U23 Việt Nam thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á 2020 (Thái Lan) đang khiến cho ông Park trở nên căng thẳng? Ở góc độ đơn thuần chuyên môn, điều này nếu có là hoàn toàn có thể giải thích được.

Hai năm trước, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã tạo nên cơn địa chấn ở châu Á khi vượt qua một loạt “ông lớn” để vào tới trận Chung kết giải U23 châu Á 2018. Chiến tích này đã đưa ông Park và các học trò trở thành những ngôi sao “triệu người mê”. Đó cũng là nền tảng để các ĐTQG thành công liên tiếp giai đoạn về sau. HLV Park Hang Seo rõ ràng vì vậy có lý do để trông đợi một kết quả tốt ở giải đấu sắp tới tại Thái Lan. Chỉ nhìn vào việc ông và VFF cũng nhắm tới đích đoạt suất tham dự Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản), có thể thấy rõ khát khao cũng như quyết tâm của U23 Việt Nam lần này lớn tới cỡ nào.

Tuy nhiên, cũng chính điều đó tạo nên sức ép rất lớn cho HLV Park Hang Seo và các cầu thủ. Bản thân ông Park từng nhiều lần thừa nhận, U23 Việt Nam đã có nhiều may mắn ở VCK U23 châu Á 2018. Không dễ để một kỳ tích tương tự có thể tái lặp trên đất Thái Lan cho dù bảng đấu của Việt Nam lần này được đánh giá “mềm” hơn với những đối thủ như Triều Tiên, UAE và Jordan. Hai năm trước, U23 Việt Nam rơi vào bảng G với những đối thủ “nặng ký” hơn hẳn, gồm Úc, Syria và Hàn Quốc.

Vấn đề là U23 Việt Nam trên thực tế không hề trội hơn so với các đối thủ ở bảng G. Trong khi đó, ông Park lại không có trong tay những quân bài mạnh nhất. So với cách đây 2 năm, U23 Việt Nam hiện nay đã vắng Công Phượng, Lương Xuân Trường, Phan Văn Đức…Đội hình mới chiếm quá nửa là những gương mặt trẻ, kinh nghiệm chinh chiến chắc chắn khó bì với lớp đàn anh. Quang Hải là cái tên sáng nhất và cũng là niềm hy vọng lớn nhất của U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới, đã từng góp mặt tại VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, phong độ của tiền vệ CLB Hà Nội đang có dấu hiệu sa sút giai đoạn gần đây. Tại SEA Games 30, Quang Hải đã chấn thương và không đóng góp được nhiều cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Ông Park cũng bị gãy luôn hai cánh, đặc biệt là cánh trái khi không có sự phục vụ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Dựa vào quy định của FIFA, đội bóng Hà Lan đã không “nhả” quân. Việc không nhận được sự ủng hộ của bầu Hiển như tại SEA Games 30 có lẽ là một trong những yếu tố khiến sức ép càng gia tăng với ông Park. Nhà cầm quân Hàn Quốc thừa nhận, có sự khác biệt giữa việc U23 Việt Nam có và không có Văn Hậu.

Vấn đề đặt ra lúc này là với tình hình hiện nay, ai có thể giúp HLV Park Hang Seo giải toả áp lực, trong khi cuộc chiến đã cận kề?

MỚI - NÓNG