Những 'chiến dịch' lớn của bóng đá Việt trong năm 2020

Những 'chiến dịch' lớn của bóng đá Việt trong năm 2020
Trong năm 2020, bóng đá Việt Nam sẽ tham chiến ở hàng loạt các đấu trường lớn, trong đó có hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở sân chơi AFF Cup.

Và hãy cùng điểm qua một số giải đấu lớn có sự góp mặt của các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong năm 2020 tới đây.

1. VCK U23 Châu Á 2020

Giải đấu “mở hàng” cho năm 2020 và cũng là giải đấu được quan tâm nhiều nhất ở thời điểm này, là U23 Châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan. Giải đấu lần này, thầy trò HLV Park sẽ cố gắng hết mình để có cơ hội tham dự Olympic Tokyo 2020, và chắc hẳn U23 Việt Nam đang rất muốn chứng minh thành tích đáng nhớ của năm 2018 không phải là nhờ may mắn.

Khác với năm 2018, U23 Việt Nam sẽ đến Thái Lan dưới vị thế của đội đương kim Á quân, một vinh dự nhưng cũng là thử thách với thầy trò HLV Park. Đối thủ tại giải đấu tháng 1 tới sẽ dè chừng U23 Việt Nam hơn, đá chắc chắn hơn và điều đó đòi hỏi toàn bộ các cầu thủ sẽ phải cố gắng hết mình trong từng trận đấu để đạt được kết quả tốt nhất.

Tại U23 Châu Á 2020, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ không thể góp mặt cùng đồng đội để chinh phục giấc mơ Olympic, một tổn thất đáng kể với đoàn quân của HLV Park. Nhưng với HLV Park, sức mạnh của tập thể mới là thứ kéo cả đội bóng đi đến thành công.

Nếu kì tích của năm 2018 lặp lại, người hâm mộ sẽ trải qua một trong những mùa xuân đáng nhớ nhất, khi mà trận chung kết của U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra vào những ngày đầu tiên của năm âm lịch Canh Tý. Hãy cùng chờ đợi, và hi vọng vào một viễn cảnh dẫu khó xảy ra nhưng rất thú vị và đáng chờ đợi vào tháng 1 tới đây.

2. Vòng loại môn bóng đá nữ Olympic 2020

Năm 2019 là năm mà đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định sự thống trị tại sân chơi khu vực khi lên ngôi tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và giành HCV SEA Games 30 một cách thuyết phục. Vòng loại Olympic 2020 môn bóng đá nữ sẽ diễn ra ngay sau U23 Châu Á 2020, và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối đầu với đội tuyển Myanmar và đội tuyển Hàn Quốc.

Vào đúng ngày Noel 25/12, đội tuyển nữ Việt Nam đã được “tặng” một tin vui khi đội tuyển nữ Triều Tiên nộp đơn xin rút lui, không tham dự vòng loại Olympic năm sau. Như vậy là tấm vé đi Thế vận hội của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã gần hơn một chút, mong rằng các cầu thủ sẽ tận dụng cơ hội này để góp mặt tại Tokyo hè năm tới.

Dù có “tin vui” khi không phải đối đầu đội tuyển Triều Tiên ở vòng loại, đội tuyển nữ quốc gia cũng vẫn còn đó nhiều những khó khăn vất vả. Trung vệ Chương Thị Kiều và tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương từ sau SEA Games. Ở khung gỗ, thủ môn Nguyễn Thị Kim Thanh không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội vì thủ môn này phải hoàn tất khóa học tại trường ĐH Sư phạm TDTT Thành phố Hồ Chí Minh. HLV Mai Đức Chung sẽ phải cố gắng sắp xếp, lắp ghép những phương án ông đang có trong tay để đội tuyển nữ quốc gia sẽ bước đến vòng loại Olympic năm sau với một đội hình mạnh nhất để đạt được những mục tiêu đã đề ra của ban lãnh đạo.

3. Vòng loại World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2019 với trận hòa 0-0 đầy căng thắng trước đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình, kết quả đó mang đến đôi chút lợi thế cho thầy trò HLV trước khi bắt đầu giai đoạn sau của chiến dịch vòng loại.

Những trận đấu còn lại ở bảng G sẽ bắt đầu bằng chuyến hành quân đến chảo lửa Bukit Jalil để làm khách trước đội tuyển Malaysia vào ngày 31/3. Sau đó, các cầu thủ sẽ quay trở lại sân Mỹ Đình đón tiếp đội tuyển Indonesia trước khi khép lại bảng G vòng loại World Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân của đội tuyển UAE vào ngày 9/6. Một hành trình được dự báo là “lành ít dữ nhiều” khi làm khách trên sân Bukit Jalil hay Mohammed Bin Zayed đều là những thử thách không hề dễ dàng. Đội tuyển Indonesia cũng vừa có huấn luyện viên mới, bất ngờ thay, người ngồi vào “ghế nóng” là đồng hương của HLV Park: HLV Shin Tae-yong. Vị chiến lược gia sinh năm 1969 được kì vọng sẽ vực lại nền bóng đá đang gặp vô vàn khó khăn của xứ Vạn đảo và vòng loại World Cup tới đây sẽ là dịp đầu tiên để vị chiến lược gia 50 tuổi trổ tài.

Năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm mà các cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam phải “chạy đua thể lực” khi các giải đấu cấp CLB và đội tuyển diễn ra sát nhau. Nếu đủ may mắn, U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị cho kì Thế vận hội vào trung tuần tháng 7, tức là không lâu sau khi trở về từ UAE ở vòng loại World Cup.

Như vậy, những cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng…sẽ lại bị hút vào một vòng xoáy thi đấu- di chuyển hết sức khắc nghiệt. Những phương án đường dài là điều HLV Park có lẽ đã vạch ra lúc này, để không khiến các cầu thủ bị vắt kiệt sức nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn của đội tuyển. Một hành trình dài với không ít những khó khăn đang chờ HLV Park và học trò ở phía trước, mogn rằng các cầu thủ sẽ cố gắng hết mình để mang về những chiến thắng trong từng trận đấu.

4. VCK U19 Châu Á 2020

Giải đấu châu lục ở cấp độ U19 sẽ là dịp để lứa đàn em của những Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức thể hiện tài năng và trình độ của mình. Sau màn trình diễn ở vòng loại, người hâm mộ có đôi chút thất vọng khi các cầu thủ chưa đáp ứng được yêu cầu của khán giả. Vị HLV mới của U19 Việt Nam, ông Philippe Troussier được kì vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho U19 Việt Nam sau những trận đấu đáng quên dưới đời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tại giải đấu năm 2018, các cầu thủ U19 Việt Nam khi ấy đã dừng bước ở vòng bảng với ba trận thua và không thể tham dự U20 World Cup 2019. Hi vọng rằng ở giải đấu năm sau, “Phù thủy trắng” sẽ mang đến một bộ mặt mới cho U19 Việt Nam và cải thiện màn trình diễn của các cầu thủ.

U19 Châu Á 2020 được tổ chức tại Uzbekistan từ 14/10-31/10 và Đông Nam Á có 4 suất tham dự giải đấu năm sau. U19 Việt Nam, U19 Lào, U19 Campuchia và U19 Indonesia là những cái tên đại diện cho khu vực ĐNÁ đến với Uzbekistan để viết tiếp chặng hành trình. Việc hai đội bóng là U19 Lào và U19 Campuchia góp mặt trong số 16 đội bóng cuối cùng dự VCK là điều tương đối bất ngờ, nhưng bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn những bất ngờ khó nói trước.

Trong thời gian tới, HLV Troussier sẽ có nhiều việc phải làm, khi vừa phải tìm kiếm, bổ sung những phương án mới, xây dựng một lối chơi gắn kết hơn đồng thời giúp những học trò của mình tự tin hơn trong từng trận đấu. Liệu các học trò của vị chiến lược gia 64 tuổi có thể vượt qua được vòng bảng hay xa hơn là lặp lại kì tích của năm 2016?

5. AFF Suzuki Cup 2020

Giải đấu lớn cuối cùng trong năm 2020 của đội tuyển Việt Nam chính là AFF Suzuki Cup- giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Sau 10 năm chờ đợi, các cầu thủ và khán giả Việt Nam đã được chứng kiến chức vô địch khu vực lần thứ hai của đội tuyển Việt Nam. Hai giải đấu cao nhất của khu vực Đông Nam Á là AFF Cup và SEA Games, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đều đã chinh phục được. Nhưng không vì thế mà AFF 2020 sẽ mất đi sức hấp dẫn, vì mục tiêu của các cầu thủ và ban huấn luyện luôn là giành chiến thắng trong từng trận đấu.

AFF Suzuki Cup 2020 rất có thể sẽ là giải đấu cho thấy sự cân bằng hơn về trình độ giữa các đội bóng tham dự, khi chênh lệch về trình độ giữa các nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đã không còn lớn như trước đây. Nên nhớ U19 Lào, U19 Campuchia chứ không phải là U19 Thái Lan hay Malaysia mới là đội lọt vào VCK U19 Châu Á năm sau.

Tương tự, U22 Campuchia và U22 Myanmar đã có đối đầu nhau trong trận tranh hạng ba SEA Games 2019, những bước tiến đáng kể trong công tác đào tạo và làm bóng đá trẻ của những nền bóng đá vốn bị đánh giá thấp trong khu vực.

Thêm vào đó, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia cũng chưa bao giờ là những đại diện dễ chơi, nhất là ở giải đấu cấp độ khu vực. Năm 2019 khép lại với tấm HCV SEA Games của U22 Việt Nam, liệu năm 2020, đội tuyển Việt Nam có thể kết thúc năm dương lịch với một chiếc cup khu vực nữa để bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á? Hãy cùng chờ xem viễn cảnh đó liệu có thể xảy ra hay không.

Theo Theo Foxsport
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.