U23 Thái Lan dính bão chấn thương trước thềm U23 châu Á

U23 Thái Lan dính bão chấn thương trước thềm U23 châu Á
TPO - HLV Akira Nishino nhận tin không vui từ chấn thương của các trụ cột ngay trước thềm giải U23 châu Á 2020 được tổ chức trên sân nhà.
Theo tờ Siam Sport, ban huấn luyện U23 Thái Lan đã phải trả về CLB 5 cầu thủ gồm:
Sittichok Paso, Nont Muangngam, Patcharapol Inthi, Chaturaphat Satsatham và Kevin Deeromram. Các cầu thủ này dính chấn thương từ ngày đầu tập trung (26/12) và  không kịp bình phục cho giải U23 châu Á trên sân nhà.
"Sittichok chưa khỏi chấn thương đầu gối. Nont Muangngam bị đau ở vai. Ba người còn lại chấn thương khi ở CLB. Tôi đã gọi từng cầu thủ lên để nói chuyện và đồng ý cho họ rời đội tuyển. Hy vọng chúng tôi có cơ hội làm việc với nhau ở những giải đấu sau này", HLV Nishino chia sẻ.
Bên cạnh 5 cầu thủ đã trả về CLB, HLV Nishino còn đối diện nguy cơ mất cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á năm 2019 Suphanat Mueanta. Anh từng ghi 5 bàn ở SEA Games 30 cho "Voi chiến", nhưng chưa thể lên tập trung lần này vì đau mắt.
Tại giải U23 châu Á khởi tranh ngày 8/1/2020 trên sân nhà, U23 Thái Lan rơi vào bảng "tử thần" với Iraq, Australia và Bahrain. HLV Nishino hôm qua thừa nhận, "Voi chiến" đang đối diện với áp lực cực lớn ở giải đấu này, sau thất bại ở SEA Games 30. 
"Chúng tôi bị áp lực lớn, bởi nếu không phải chủ nhà, Thái Lan đã bị loại ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 do chỉ đứng nhì bảng đấu tại vòng loại. Với tư cách chủ nhà, nếu muốn giải đấu trở nên hấp dẫn, Thái Lan buộc phải chơi tốt và tiến sâu vào giải", HLV Nishino nhấn mạnh.
Dự kiến, HLV Nishino sẽ chốt danh sách chính thức các cầu thủ Thái Lan dự giải U23 châu Á trong hôm nay, 29/12.
MỚI - NÓNG