Thầy Park: 'Tôi sẽ không nhượng bộ HLV Shin Tae Yong'

Thầy Park: 'Tôi sẽ không nhượng bộ HLV Shin Tae Yong'
TPO - HLV Park Hang Seo tôn trọng các đối thủ trên băng ghế huấn luyện, nhưng sẽ không nhượng bộ dù đó là người bạn thân Shin Tae Yong.

Ngày 28/12 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức ký kết hợp đồng với HLV người Hàn Quốc Shin Tae Yong để dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Một điều khá thú vị là HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam khá thân với ông Shin Tae Yong. Chính thầy Park là người đã khuyên đồng nghiệp cùng quê tới làm việc ở Indonesia. Vị chiến lược gia 60 tuổi tin rằng đây là môi trường tốt để ông Shin Tae Yong có thể phát triển sự nghiệp.

Ngày 4/6/2020 tới, HLV Park Hang Seo và HLV Shin Tae Yong sẽ có cuộc đối đầu thú vị khi đội tuyển Việt Nam chạm trán Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.

Trả lời tờ Chosun của Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo cho biết: "Sự xuất hiện của Shin Tae Yong sẽ là động lực để tôi cố gắng hết mình. Cá nhân tôi luôn thân thiết và tôn trọng những HLV trẻ. Tôi cho rằng trên sân mỗi HLV phải làm hết sức, không nhượng bộ cho dù đối thủ là ai. Đó mới là xem trọng danh dự và sự tự hào của nhau". 

Kể từ khi đến với bóng đá việt Nam từ cuối năm 2017, HLV Park Hang Seo liên tiếp gây tiếng vang khi đưa các đội tuyển Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và giành HCV SEA Games 2019. Những chiến tích này giúp ông Park nhận được nhiều sự mến mộ tại Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác.

"Khi mọi thứ không suôn sẻ, một ngày nào đó, những gì tôi đang có sẽ tan biến. Cuộc đời của một HLV được định đoạt bởi thắng hoặc thua trong 90 phút. Tôi cố gắng sống cuộc đời bình thường vì tôi biết sự nổi tiếng chỉ như làn khói. Tôi hiểu sự nổi tiếng mang lại những gì. Tôi không phải người giỏi ngoại giao. Nhưng tôi sẽ không phớt lờ nếu ai đó gọi lớn tên mình hoặc xin chụp hình chung", ông Park trải lòng khi bỗng chốc thành "người nổi tiếng".

Sau những thành công liên tiếp, HLV Park cùng các học trò đang hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Với vị thế Á quân, ông Park cùng các học trò ít nhiều chịu sức ép, đặc biệt là khi ba đội đứng đầu giải đấu sẽ được trao suất dự Olympic 2020. "Trước mắt tôi cứ đặt mục tiêu qua vòng bảng. Còn khi vào vòng đấu loại trực tiếp rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra", ông Park nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG