Quảng trường Thời đại là nơi an toàn nhất trong đêm Giao thừa

Quả cầu biểu tượng trên Quảng trường Thời đại được chạy thử hôm 30/12 trước lễ đếm ngược. Ảnh: Reuters
Quả cầu biểu tượng trên Quảng trường Thời đại được chạy thử hôm 30/12 trước lễ đếm ngược. Ảnh: Reuters
TPO - Năm nay, lần đầu tiên máy bay không người lái sẽ được điều động để giám sát các hoạt động đón Giao thừa ở thủ đô New York. Dữ liệu từ máy bay và trực thăng cảnh sát sẽ được truyền liên tục về trụ sở, cùng với dữ liệu từ hơn 1.000 camera an ninh.

Theo VOA, hàng ngàn sĩ quan an ninh sẽ tham gia bảo vệ lễ đếm ngược mừng năm mới ở Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ). Một số đội đặc nhiệm còn được trang bị súng trường, chó nghiệp vụ và nhiều thiết bị khác.

Năm nay, lần đầu tiên máy bay không người lái sẽ được điều động để giám sát các hoạt động đón Giao thừa ở thủ đô New York. Dữ liệu từ máy bay và trực thăng cảnh sát sẽ được truyền liên tục về trụ sở, cùng với dữ liệu từ hơn 1.000 camera an ninh.

Một số máy bay không người lái được trang bị tính năng chụp ảnh nhiệt, lập bản đồ 3D và có máy ảnh độ phân giải cao có thể zoom kĩ vào một đối tượng.

Đường phố xung quanh Quảng trường Thời đại sẽ bị đóng cửa trước đó nhiều giờ.

Xe cảnh sát, xe tải chở cát sẽ được dàn hàng để ngăn các vụ tấn công khủng bố kiểu lao xe vào đám đông.

65 trạm kiểm tra sẽ được dựng lên cùng máy dò kim loại.

Các vật dụng như balo, ghế, quạt, và máy bay không người lái cá nhân đều sẽ bị cấm. Đặc biệt, cảnh sát New York còn cấm người tham gia mang rượu.

Không có nhà vệ sinh công cộng nào được lắp đặt. Do đó, bất cứ ai rời khỏi sự kiện cũng sẽ không được phép trở lại vị trí ban đầu.

“Quảng trường Thời đại có thể coi là nơi an toàn nhất trên thế giới trong đêm Giao thừa. Vì chắc chắn chưa từng có nước nào đầu tư nhiều đến vậy cho khâu an ninh ở một sự kiện kiểu này”, ông John Miller, thuộc Uỷ ban Tình báo – Chống khủng bố, Sở Cảnh sát New York nói.

Dự kiến, hàng trăm nghìn người sẽ đổ về Quảng trường Thời đại để cùng đón năm mới. Ban nhạc Hàn Quốc BTS và Alanis Morissette dự kiến sẽ trình diễn trên sân khấu trung tâm. Sự kiện này cũng được truyền hình trực tiếp, thu hút hàng triệu khán giả.

Theo Theo VOA
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.