Bộ sậu Mỹ chỉ mất vài ngày để lên kế hoạch ám sát Tư lệnh Iran

Người dân Iran biểu tình bày tỏ lòng thương tiếc với Tư lệnh Qassem Soleimani. Ảnh: Reuters
Người dân Iran biểu tình bày tỏ lòng thương tiếc với Tư lệnh Qassem Soleimani. Ảnh: Reuters
TPO - Chiến dịch tiêu diệt Tư lệnh Qassem Soleimani của Iran đã được một số phụ tá cao cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lên kế hoạch chỉ trong vài ngày.

Hãng tin Bloomberg dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết chiến dịch tiêu diệt Soleimani đã được một số quan chức Mỹ lên kế hoạch chỉ trong vài ngày, ngay sau khi căn cứ Mỹ ở Kirkuk (Iraq) bị tấn công bằng tên lửa hôm 27/12 khiến một công dân Mỹ thiệt mạng và nhiều quân nhân Mỹ bị thương.

Dù không có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công ở Kirkuk, nhưng Washington đã lập tức đổ lỗi cho “nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn”.

Vụ việc này được Tổng thống Trump coi là hành động vượt “lằn ranh đỏ”, theo Bloomberg.

Các quan chức châu Âu trước đó đã cảnh báo Iran rằng Washington không chấp nhận việc bàn tay Tehran dính máu người Mỹ.

Ngay sau vụ Kirkuk, một nhóm chuyên gia đã được triệu tập, gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Phó Tổng thống Mike Pence và Quyền Tham mưu trưởng Mick Mulvaney để lên kế hoạch trả đũa Iran.

Một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này không trực tiếp giám sát chiến dịch tiêu diệt Soleimani hôm 3/1, mà chỉ tiến hành vụ không kích dựa trên thông tin thu được trước đó rằng ông này sẽ có mặt ở sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) để lên đường đến Syria hoặc Lebanon vào sáng thứ Sáu.

Một quan chức khác tiết lộ chính quyền Tổng thống Trump không chỉ không thông báo cho Quốc hội về vụ tấn công, mà còn giấu nhẹm thông tin với một số quan chức truyền thông của Nhà Trắng và các đồng minh, dẫn đến sự chỉ trích từ Anh.

Sáng 3/1, lúc khoảng 1h sáng (giờ Iraq), ông Soleimani đã bị tiêu diệt bởi hỏa lực Mỹ khi đang di chuyển bằng xe hơi đến sân bay Iraq.

Esmail Ghaani, người kế nhiệm của Soleimani, cảnh báo cuộc tấn công nhằm vào Soleimani sẽ dẫn đến cái chết của người Mỹ trên khắp Trung Đông.

Trong đó, những người có nguy cơ trở thành mục tiêu là khoảng 5.000 quân nhân Mỹ ở Iraq.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.