U23 Trung Quốc không bận tâm chuyện HLV Guus Hiddink ra đi

Hu Jinghang (giữa) không bận tâm chuyện HLV Guus Hiddink đã rời U23 Trung Quốc.
Hu Jinghang (giữa) không bận tâm chuyện HLV Guus Hiddink đã rời U23 Trung Quốc.
TPO - Hu Jinghang thừa nhận, bảng C là một bảng đấu cực khó với U23 Trung Quốc. Anh cùng các đồng đội cần phải chiến đấu với hơn 100% khả năng mới mong giành vé vào vòng tứ kết. Ngoài ra, tiền vệ này cũng không bận tâm chuyện HLV Guus Hiddink đã ra đi.

Bảng C VCK U23 châu Á 2020 gồm ĐKVĐ U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc, U23 Iran và U23 Trung Quốc. Đây được coi là “bảng tử thần” tại giải đấu khi U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc và U23 Iran đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Theo giới chuyên môn, U23 Trung Quốc bị đánh giá thấp nhất và không có nhiều cơ hội để đội bóng này có thể vượt qua vòng bảng, nhất là khi họ có sự chuẩn bị không tốt thời gian gần đây, lại vừa chia tay HLV Guus Hiddink hồi năm ngoái.

Thực tế, nhiều tuyển thủ U23 Trung Quốc cũng thừa nhận họ có ít cơ hội vượt qua vòng bảng, trong đó có Hu Jinghang. Tiền vệ ngôi sao này cho biết, đội bóng của anh sẽ phải đối mặt với vô vàn những khó khăn khi những U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc và U23 Iran đều rất mạnh, đồng thời kêu gọi các đồng đội cần thi đấu với hơn 100% khả năng.

"Đối với mỗi cầu thủ, được thi đấu cho quốc gia của mình tại Olympic là một vinh dự rất lớn. Dù đó là mục tiêu rất khó khăn nhưng tôi và các đồng đội sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ rất mạnh. Trận đấu đầu tiên với U23 Hàn Quốc là rất quan trọng, chúng tôi không muốn thất bại. Tôi biết họ là đội bóng mạnh nhưng không hẳn là không có cơ hội. Trận đấu sau với U23 Uzbekistan và U23 Iran cũng không dễ dàng. Nhưng một khi muốn tiến sâu, bạn phải đánh bại tất cả”, Hu Jinghang lên giây cót tinh thần cho các đồng đội.

Về việc U23 Trung Quốc đã chia tay HLV danh tiếng Guus Hiddink, Hu Jinghang cho rằng điều này không ảnh hưởng nhiều, nhất là khi anh và các đồng đội được dẫn dắt bằng một HLV nội. Theo Hu Jinghang, một HLV nội thường hiểu các cầu thủ hơn.

"HLV nội có thể giao tiếp với chúng tôi dễ dàng hơn. Ông ấy biết các cầu thủ nghĩ gì. So với trước đây, tôi thấy đội đã thay đổi rất nhiều. Các cầu thủ làm việc rất chăm chỉ trên sân, chúng tôi đang có cảm giác bóng tốt và đặc biệt có được sự hiểu nhau cần thiết”, Hu Jinghang chốt lại.

MỚI - NÓNG