Cầu thủ U23 Thái Lan tự tin tiễn U23 Iraq về nước

Shinnaphat Leeaoh tự tin trước cuộc đối đầu với U23 Iraq.
Shinnaphat Leeaoh tự tin trước cuộc đối đầu với U23 Iraq.
TPO - Chỉ cần 1 trận hòa trước U23 Iraq, U23 Thái Lan sẽ giành vé đi tiếp và điều đó khiến Shinnaphat Leeaoh rất tự tin. Trung vệ này cho rằng, chính đại diện Tây Á mới là những người phải lo lắng khi đối đầu với U23 Thái Lan vào tối 14/1.

U23 Thái Lan đã khởi đầu VCK U23 châu Á 2020 vô cùng thuận lợi khi vùi dập U23 Bahrain tới 5-0. Tuy nhiên, trận tiếp theo, họ đã phải trở lại mặt đất khi thua ngược 1-2 trước U23 Australia. Trong khi đó, U23 Iraq vẫn chưa thể mang tới niềm vui trọn vẹn cho NHM nước nhà khi liên tiếp thủ hòa U23 Australia và U23 Bahrain. Lượt trận cuối, họ sẽ phải gặp U23 Thái Lan và đây là trận đấu mà đại diện Tây Á này buộc phải thắng mới có thể giành vé đi tiếp.

Theo trung vệ Shinnaphat Leeaoh của U23 Thái Lan, vì sẽ phải vào trận với tâm lý buộc phải thắng nên U23 Iraq mới là những người lo sợ, chứ không phải anh với các đồng đội. Cầu thủ 21 tuổi này thừa nhận, anh và các đồng đội đã chơi không tốt trong hiệp 2 trận đấu với U23 Australia, nhưng quyết tâm sẽ không để điều đó lặp lại khi đấu trận cuối bảng A với U23 Iraq.

“Chúng tôi vẫn còn một trận đấu ở phía trước, nếu U23 Thái Lan giành chiến thắng, chúng tôi sẽ giành vé vào vòng trong. Chúng tôi không có lý do gì để lo lắng, tôi nghĩ rằng đội đang lo lắng chính là U23 Iraq bởi U23 Thái Lan được chơi trên sân nhà, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ và có nhiều điều kiện thuận lợi”, Shinnaphat Leeaoh chia sẻ.

“Chúng tôi phải làm một cách tốt nhất phần việc của mình, U23 Thái Lan muốn giành chiến thắng. Chúng tôi phải nghiên cứu kỹ U23 Iraq, xem đâu là điểm yếu của họ và tập trung đánh vào điểm yếu ấy. Trước U23 Australia, chúng tôi đã chơi không tốt trong hiệp 2, nhưng sẽ không để điều đó lặp lại khi đối đầu U23 Iraq”, đội trưởng của U23 Thái Lan nói thêm.

Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Iraq sẽ diễn ra vào lúc 20h15 tối 14/1. Cùng thời điểm, U23 Australia sẽ đụng U23 Bahrain.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.