Lạng Sơn: Hàng chục thanh niên hỗn chiến trong đêm, 3 người thương vong

Hiện trường vụ việc, 1 thanh niên bị đâm chết tại chỗ. Ảnh TL
Hiện trường vụ việc, 1 thanh niên bị đâm chết tại chỗ. Ảnh TL
TPO - Trên mạng xã hội lan truyền clip hai nhóm thanh niên hàng chục người dàn trận dùng dao, kiếm đánh nhau loạn xạ ở một quán bar trung tâm thành phố Lạng Sơn

Theo cơ quan điều tra đó, khoảng 23h, ngày 13/1, nhóm đối tượng khoảng chục người Quảng Ninh lên TP Lạng Sơn sau khi uống nhiều rượu, nhóm này đã xô xát và đánh nhau với nhân viên của quán bar Kclib thuộc Khu đô thị Phú Lộc IV, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn.

Nhóm nhân viên của quán bar đã dùng gạch đá, gậy, dao phóng lợn đuổi đánh, đâm chết Vũ Đại Nghiệp, SN 1994, trú tại tổ 19, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh. Hai thanh niên khác bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Lạng Sơn cùng các đơn vị nghiệp vụ địa phương có mặt tại hiện trường, ổn định tình hình và tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Chiều 14/1, Thượng tá Nguyễn Đình Khải, Trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện nay đơn vị đang truy bắt kẻ gây án và những người có liên quan để điều tra, xứ lý nghiêm minh trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.