Lịch sử đối đầu bóng đá Triều Tiên: Việt Nam bất bại từ 2015 tới nay

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Dù thành tích đối đầu với bóng đá Triều Tiên ở mọi cấp độ thì Việt Nam thua kém hơn khi chỉ giành được 2 chiến thắng, để thua 6 trận và hòa 4 lần, nhưng kể từ năm 2015 tới nay, đội bóng áo đỏ vẫn chưa 1 lần thất bại khi chạm trán đối thủ này.

Vào lúc 20h15 tối 16/1, U23 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với U23 Triều Tiên tại lượt trận cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2020. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải thắng để có thêm cơ hội vượt qua vòng bảng.

Trước trận đấu này, mời quý độc giả cùng điểm lại lịch sử đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Triều Tiên ở mọi cấp độ.

Vòng loại World Cup 1994. Vào năm 1993, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên được tham dự vòng loại World Cup và ngay ở trận đầu tiên, chúng ta đã phải chạm trán với một đội bóng rất mạnh là Triều Tiên. Dù thi đấu rất nỗ lực, nhưng do non kém kinh nghiệm ở sân chơi cấp châu lục cộng thêm việc sở hữu đội hình bị đánh giá yếu hơn nhiều so với đối phương nên đội bóng áo đỏ đã phải nhận thất bại 0-3 ở trận lượt đi, 0-1 ở trận lượt về.

Vòng loại Olympic 2000. Tháng 5/1999, đội tuyển Olympic Việt Nam có cuộc chạm trán với Olympic Triều Tiên tại lượt trận thứ 2 của vòng loại môn bóng đá nam Olympic 2000. Dù có lợi thế sân nhà khi được thi đấu tại sân Hàng Đẫy, nhưng “Những chú rồng vàng” vẫn phải chịu thất bại 1-2 đầy cay đắng trước đối thủ. Ở trận đấu này, Quốc Trung chính là người ghi bàn thắng danh dự cho Olympic Việt Nam.

Lịch sử đối đầu bóng đá Triều Tiên: Việt Nam bất bại từ 2015 tới nay ảnh 1
Giải giao hữu T&T Cup 2008. 8 năm sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy, Việt Nam lại có cuộc chạm trán với Triều Tiên và lần này là giải đấu giao hữu T&T Cup 2008 diễn ra trên sân Mỹ Đình. Sau 90 phút thi đấu, cả hai đội đều không thể ghi được bàn thắng nào nên đành chấp nhận chia điểm. Cúp 1000 năm Thăng Long 2010. Đây cũng là một giải đấu giao hữu và trong cuộc chạm trán với Triều Tiên, Việt Nam lại một lần nữa cầm hòa đối thủ trong trận đấu không bàn thắng. VFF Sơn Hà Cup 2010. Chỉ hơn 1 tháng sau Cúp 1000 năm Thăng Long 2010, bóng đá Việt Nam tiếp tục mời Triều Tiên tham dự giải đấu giao hữu. Tuy nhiên, trong lần chạm trán này, đội chủ nhà đã phải nhận thất bại 0-2 và đối thủ cũng là nhà vô địch của giải đấu này với thành tích toàn thắng. Vòng 1/8 ASIAD 2010. Sau khi may mắn vượt qua vòng bảng nhờ trở thành một trong 6 đội bóng xếp thứ 3 có thành tốt nhất, Olympic Việt Nam đã phải đụng độ với Olympic Triều Tiên ở vòng 1/8 ASIAD 2010. Trước đối thủ “trên cơ” nên dù rất cố gắng thi đấu, nhưng Thành Lương, Trọng Hoàng cùng các đồng đội đành phải nhận thất bại 0-2 sau 90 phút thi đấu. Vòng bảng U19 châu Á 2012. Sau 90 phút thi đấu, U19 Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-5 đầy tủi hổ trước U19 Triều Tiên tại vòng bảng U19 châu Á 2012. Cũng ở giải đấu này, đội bóng áo đỏ đã bị loại với thành tích toàn thua. Giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28. Vào năm 2015, VFF cùng HLV Toshiya Miura đã mời Triều Tiên sang Hà Nội để đấu giao hữu nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 cũng như SEA Games 28. Trong trận đấu này, Mạc Hồng Quân là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam cầm hòa đối thủ với tỷ số 1-1. Giao hữu 2016. Tới tháng 10/2016, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đánh bại được Triều Tiên, nhưng đây cũng chỉ là giải đấu giao hữu trên sân Thống Nhất. Tuấn Anh, Công Vinh, Văn Thanh, Xuân Trường và Thành Lương chính là những cái tên đã lập công cho đội bóng áo đỏ. Vòng bảng giải U23 châu Á 2016. Dù không được đánh giá cao, nhưng U19 Việt Nam đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi đánh bại U19 Triều Tiên với tỷ số 2-1. Đức Chinh và Đoàn Văn Hậu chính là người đã ghi bàn giúp đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn giành chiến thắng. Giao hữu 2018. Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam đã có trận giao hữu với Triều Tiên để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Ở trận đấu này, Tiến Linh là người đã ghi bàn cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo, còn Jong Il-gwan là cầu thủ ghi bàn thắng gỡ hòa cho Triều Tiên.
MỚI - NÓNG