Những chương trình truyền hình giải trí Tết không nên bỏ lỡ

Gặp nhau cuối năm kể chuyện làng Vũ Đại
Gặp nhau cuối năm kể chuyện làng Vũ Đại
TP - Gặp nhau cuối năm, 12 con giáp, Quê hương mùa đoàn tụ, Gala cười... là những chương trình nổi bật lên sóng truyền hình dịp Tết Nguyên đán.   

Chiều cuối năm - Tết kết nối: Chương trình phát vào 17h chiều 24/1 (30 Tết) trên kênh VTV1. Chiều cuối năm là điểm hẹn gợi nhiều cảm xúc. Với chủ đề Tết kết nối, những người thực hiện chuẩn bị bối cảnh ở nhiều tỉnh thành như Lào Cai, Hà Nội, Quảng Ninh, Lâm Đồng, TPHCM. Ê kíp sản xuất mong muốn cùng khán giả nhìn lại bức tranh đa sắc màu về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước thông qua phóng sự, các tiết mục biểu diễn được đầu tư công phu.

Vắng Táo quân tuy nhiên Gặp nhau cuối năm vẫn lên sóng 20h tối 30 Tết trên sóng VTV. Không còn các màn chầu báo cáo của Táo tổng kết những vấn đề nổi cộm trong năm, khán giả vẫn gặp lại dàn nghệ sĩ quen thuộc như NSND Tự Long, NSƯT Quốc Khánh, Xuân Bắc, Chí Trung, Quang Thắng, nghệ sỹ Vân Dung. Hai gương mặt mới toanh là NSƯT Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền mang tới màu sắc mới.

Gặp nhau cuối năm 2020 xoay quanh câu chuyện làng Vũ Đại thời hội nhập. Những nhân vật quen thuộc bước ra từ các tác phẩm văn học và sân khấu như: Lão Hạc, Thị Mầu, Nô, Thị Nở, Chí Phèo, Xuân tóc đỏ, bà Phó Đoan, Mõ... Mỗi người một câu chuyện xung quanh sự va đập, thách thức ở nhiều làng quê đang đối diện trong thời đô thị hóa và hội nhập.

Những chương trình truyền hình giải trí Tết không nên bỏ lỡ ảnh 1 Hai mẹ con NSND Đặng Thái Sơn hội ngộ trong “Quê hương mùa đoàn tụ”

VTV lần đầu ra mắt format Quê hương mùa đoàn tụ:  Lên sóng vào 21h50 đêm giao thừa. Đây là chương trình nghệ thuật chất lượng cao, hội tụ các gương mặt danh tiếng nhất của Việt Nam thể hiện ý nghĩa của ngày Tết truyền thống - sum họp
bên gia đình, trở về với quê hương, đánh thức mối giao cảm nguồn cội.

Phần 1 Chuyện cổ tích của người Việt kể những nhân vật, câu chuyện đầy tự hào về người Việt Nam như GS. Nguyễn Văn Huyên, người Việt Nam đầu tiên bảo vệ luận án Tiến sĩ tại đại học Sorbonne, Paris, Pháp vào năm 1934; hai mẹ con nổi danh trong âm nhạc- bà Thái Thị Liên người phụ nữ Việt Nam đầu tiên có bằng đại học tại Nhạc viện danh tiếng Praha, Tiệp Khắc và con trai NSND Đặng Thái Sơn.

Phần 2 Những ước mơ vươn xa của người Việt mang tới những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với khách mời như PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, một số nghệ sĩ góp phần đưa văn hóa Việt bước ra thế giới. Chương trình còn có nhiều tiết mục nghệ thuật chất lượng, nhiều sự kết hợp bất ngờ khác từ khách mời và ca sĩ nổi tiếng.

Gala cười 2020 phát sóng tối Mùng 2 Tết trên VTV3, là món ăn quen thuộc của khán giả truyền hình nhiều năm nay. Bên cạnh các nghệ sĩ quen thuộc, diễn viên trẻ như Trung “ruồi”, Đỗ Duy Nam, Mạnh Dũng, Khánh Linh gặp nhau trong tiểu phẩm Câu chuyện cuối năm.

12 con giáp lên sóng tối Mùng 3 Tết trên VTV3. Chương trình năm nay lấy chủ đề Đám cưới chuột. Xuân Bắc và Tự Long hóa thân thành cụ ông và cụ bà, hào hứng tổ chức đám cưới kim cương sau 60 năm chung sống. Ê kíp tái hiện đám cưới kim cương, lồng ghép đám cưới chuột trên sân khấu và nghệ sĩ kể nhiều phong tục của người Việt. Một số nghệ sỹ tuổi Tý được mời tham gia như Thu Phương, Quang Dũng, Văn Mai Hương.

Sân khấu phía Nam sáng đèn từ mùng 1 Tết 

Nhiều sân khấu phía Nam vẫn giữ lệ sáng đèn dịp Tết, không nghỉ ngơi như phía Bắc. Sân khấu Kịch Phú Nhuận của NSND Hồng Vân diễn: Tám thần tài, Thân sâu hồn bướm, Gác cũ, Oan hồn truyện, 2-4-6 phần 1, 3-5-7 (2-4-6 phần 2), Ma nữ không chồng. 

Phim Việt đại chiến ở rạp mùng 1 Tết. Các phim Việt cùng ra mắt mùng 1 Tết: Đôi mắt âm dương, 30 chưa phải là Tết, Gái già lắm chiêu 3. Đôi mắt âm dương có ba ngày chiếu sớm từ 17 đến 19/1, là phim kinh dị và tâm lý với cặp diễn viên hot Quốc Trường-Bảo Thanh mang tới không khí khác so với phim hài, âm hưởng Tết cùng chiếu dịp này. Gái già lắm chiêu gắn với tên tuổi Ninh Dương Lan Ngọc, nay có thêm sự tham gia của NSND Lê Khanh, diễn viên trẻ như Jun Vũ, Lê Xuân Tiến. Bí mật đảo linh xà lại là phim phiêu lưu, hồi hộp, ra mắt đúng 30 Tết. Hai phim ngoại dịp này có Liên minh thú cưng, Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại nên rõ ràng phim Việt có cơ hội hốt bạc dịp Tết.

MỚI - NÓNG