Trung Quốc ra mắt bộ xét nghiệm nhanh virus corona chỉ trong 15 phút

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một bộ xét nghiệm có thể phát hiện virus corona mới, hay còn gọi là 2019-nCoV chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút.

Theo RT, trong suốt 10 ngày qua, các chuyên gia từ một công ty công nghệ có trụ sở tại Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã phối hợp với Viện Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh quốc gia phát triển bộ xét nghiệm nhanh virus corona 2019-nCoV.

Quá trình xét nghiệm mất từ 8 đến 15 phút để đưa ra kết quả.

Bộ xét nghiệm này đang được sản xuất hàng loạt với số lượng khoảng 4.000 bộ/ngày.

Chính quyền thành phố Vô Tích hiện đang tìm cách thúc đẩy tốc độ sản xuất bộ xét nghiệm.

Lô thiết bị đầu tiên được cho là đã đến tay các y bác sĩ tại tâm chấn Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Đây là một bước đột phá lớn, được kì vọng sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của virus corona.

Số người chết vì 2019-nCoV đang tiếp tục tăng mạnh. Thứ Sáu, 31/1, Anh xác nhận trường hợp mắc bệnh đầu tiên.

Ủy ban Y tế quốc gia của Trung Quốc thông báo, số ca nhiễm coronavirus mới ở Trung Quốc đại lục tăng thêm hơn 2.102 lên 11.821, gồm 259 trường hợp tử vong.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.