Thuỷ Tiên dùng hẳn trà đắt nhất thế giới, pha bằng ấm ngọc cho Công Vinh

Không chỉ đảm đang việc nhà, nấu ăn giỏi, Thuỷ Tiên còn rất am hiểu về ẩm thực, điển hình như nghệ thuật thưởng trà.
Thuỷ Tiên dùng hẳn trà đắt nhất thế giới, pha bằng ấm ngọc cho Công Vinh ảnh 1
 
Thuỷ Tiên dùng hẳn trà đắt nhất thế giới, pha bằng ấm ngọc cho Công Vinh ảnh 2

Ai thường xuyên theo dõi Thuỷ Tiên sẽ thấy cô nàng rất chăm chỉ trồng cây, nấu nướng cho gia đình. Đặc biệt, mới đây, Thuỷ Tiên còn thể hiện cả hiểu biết về nghệ thuật thưởng trà, pha trà cho anh chồng Công Vinh uống bằng ấm ngọc và sử dụng loại trà đắt bậc nhất đó.

Thuỷ Tiên dùng hẳn trà đắt nhất thế giới, pha bằng ấm ngọc cho Công Vinh ảnh 3
 
Thuỷ Tiên dùng hẳn trà đắt nhất thế giới, pha bằng ấm ngọc cho Công Vinh ảnh 4

Theo chia sẻ của Thuỷ Tiên, đây là trà Phổ Nhĩ, một trong những loại trà đắt đỏ bậc nhất. Khác với nhiều loại trà thông thường, trà Phổ Nhĩ được đóng thành bánh và lên men. Trà lên men càng lâu thì càng quý và càng đắt. Bánh trà mà Thuỷ Tiên mua được sản xuất từ năm 1998, đến nay đã được 22 năm.

Thuỷ Tiên dùng hẳn trà đắt nhất thế giới, pha bằng ấm ngọc cho Công Vinh ảnh 5
 
Thuỷ Tiên dùng hẳn trà đắt nhất thế giới, pha bằng ấm ngọc cho Công Vinh ảnh 6

Để pha loại trà này, Thuỷ Tiên sử dụng tới ấm bằng ngọc. Trải qua các công đoạn thức trà (rửa trà, tráng trà) rồi pha trà với rất nhiều dụng cụ khác nhau mà không phải ai cũng biết. Nhìn cách vợ pha trà, Công Vinh cũng phải thốt lên rằng quá nghệ thuật!

Thuỷ Tiên dùng hẳn trà đắt nhất thế giới, pha bằng ấm ngọc cho Công Vinh ảnh 7
 
Thuỷ Tiên dùng hẳn trà đắt nhất thế giới, pha bằng ấm ngọc cho Công Vinh ảnh 8

Cả 2 vợ chồng đều rất thích thưởng trà, ngồi nhâm nhi tách trà và quên hết đi sự đời, chỉ tập trung vào hương vị thơm ngon của trà mà thôi! 

Thuỷ Tiên dùng hẳn trà đắt nhất thế giới, pha bằng ấm ngọc cho Công Vinh ảnh 9

Có cô vợ giỏi đủ thứ như vậy, ghen tị quá anh Vinh ơi! 

Theo Tổ quốc
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.