Úc phá lệ, để bà mẹ Trung Quốc nhập cảnh gặp con trai lần cuối

Xiao Li. Ảnh: Twitter
Xiao Li. Ảnh: Twitter
TPO - Một bà mẹ người Trung Quốc đã được miễn trừ lệnh cấm nhập cảnh Úc để nói lời vĩnh biệt với con trai đang hấp hối trong một bệnh viện ở Melbourne.

Theo Daily Mail, Xiao Li (22 tuổi) được chẩn đoán chết não tại bệnh viện Hoàng gia Melbourne (Úc) hồi đầu tuần này, sau khi chiếc xe hơi của anh va chạm với một chiếc xe tải ở Gippsland, vùng nông thôn Victoria hôm 27/1.

Được biết, Li làm việc tại các trang trại ở Queensland và Victoria kể từ khi đến Úc một năm trước.

Hôm thứ Sáu, 7/2, Quyền Bộ trưởng Di trú Úc Alan Tudge thông báo mẹ ruột của Xiao Li - bà Xing Lang Ren (quốc tịch Trung Quốc) sẽ được nhập cảnh nước này để gặp mặt con trai lần cuối, trước khi các bác sĩ tháo thiết bị trợ thở của Li.

Trước đó, 72 giờ sau khi bà Ren nộp đơn xin thị thực nhập cảnh Úc, chính quyền nước này bất ngờ thông báo sẽ từ chối nhập cảnh đối với tất cả khách du lịch đến từ Trung Quốc, ngoại trừ công dân Australia, từ ngày 1/2.

Bà Ren - hiện sống tại Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) sẽ được sắp xếp đến Úc sớm nhất có thể.

Một người bạn của Li có tên Angus Yuan trước đó đã xuất hiện trên đài phát thanh ABC để cầu xin chính phủ Úc cho mẹ ruột của Li cơ hội được gặp con trai lần cuối.

Một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi chính phủ Úc phá lệ cho bà Ren cũng đã thu được hơn 3.000 chữ ký.

Ngày 1/2, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã thông báo những biện pháp kiểm soát mới để phòng ngừa sự lây lan của virus corona. Ngoài lệnh cấm tất cả du khách đến từ Trung Quốc (ngoại trừ công dân Úc) nhập cảnh vào Úc, chính phủ Úc cũng nâng mức khuyến cáo, cảnh báo công dân “không nên tới Trung Quốc".

Những công dân Úc đi từ Trung Quốc về Úc được miễn trừ, nhưng được yêu cầu cách ly trong vòng 14 ngày sau khi đến Úc.

Hiện, tổng số ca nhiễm virus corona ở Úc là 15 trường hợp.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.