Sinh tử tập 60: Chủ tịch tỉnh nhờ Bí thư can thiệp, Vũ đòi bịt Viện Kiểm sát

Chủ tịch tỉnh (NSND Hoàng Dũng) nhờ Bí thư can thiệp thu hẹp điều tra
Chủ tịch tỉnh (NSND Hoàng Dũng) nhờ Bí thư can thiệp thu hẹp điều tra
TPO - Sinh tử tập 60 phát sóng 21h tối 10/2 trên kênh VTV1. Viện Kiểm sát vào cuộc tích cực điều tra khuất tất của Mai Hồng Vũ (Việt Anh), ban đầu chủ quan nhưng sau Vũ nhờ tới mối quan hệ cấp cao hơn đòi bịt từ Viện Kiểm sát.

Huy (Mạnh Trường) đến ngân hàng Bắc Vĩnh làm việc, hỏi về gói vay 750 tỷ đồng đối với công ty của Mai Hồng Vũ, nghi ngờ về gói vay này có điều gì đó mờ ám. Ông chủ ngân hàng vẫn khẳng định cho vay ngân hàng dự án bờ sông hoàn toàn hợp pháp. Viện Kiểm sát đưa ra bằng chứng Mai Hồng Vũ sở hữu đất bờ sông trong khi đó ngân hàng lại cho dự án vay vượt khung 3 lần.
Ông chủ ngân hàng vẫn chống chế, tuy nhiên Viện Kiểm sát nói sẽ tiếp tục làm việc. Huy dọa rằng sẽ tiếp tục điều tra, bởi các dự án sông Giang của Mai Hồng Vũ vẫn có hình thức thế chấp vay ngân hàng.

Sinh tử tập 60: Chủ tịch tỉnh nhờ Bí thư can thiệp, Vũ đòi bịt Viện Kiểm sát ảnh 1 Viện Kiểm sát làm việc với ngân hàng
Sau khi Lê Vịnh Giám đốc ngân hàng Bắc Dĩnh (Minh Tiệp) làm việc với Viện Kiểm sát, Vịnh khá lo lắng đến tìm Mai Hồng Vũ thông báo Viện Kiểm sát nhìn ra nút thắt của cả hai, nói rằng họ còn lần tiếp sang sông Giang. Vũ nói: “Ông nên nhớ cả hệ thống vận hành dự án này chứ không phải mình chúng ta mua gươm đâu”.

“Mà này ông vẫn tin vào đám quan chức ấy à. Chính họ là người ký dự án để ăn chênh lệch, không có họ phê duyệt, có ngân hàng giời như chúng tôi cũng không làm gì được”, Vịnh nói. Vũ cười: “Họ là quan, ý tưởng là của họ còn chúng ta là doanh nghiệp chúng ta thực hiện”. Vịnh nói rằng nhưng khi có động họ lại rũ bỏ trách nhiệm, quay lại xử. Vịnh xúi rằng lo chạy án đi, cần thiết đổ lỗi Khải và Hoàng. Vũ cười không cần dạy đĩ vén váy. Vũ cho rằng mình cài cắm người khắp tỉnh nên không lo, chỉ sợ tình hình vượt quá tỉnh Việt Thanh mấy ông sếp cũng phải vào cuộc.

Sinh tử tập 60: Chủ tịch tỉnh nhờ Bí thư can thiệp, Vũ đòi bịt Viện Kiểm sát ảnh 2 Vịnh lo lắng xúi Vũ chạy án

Ông Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) sang gặp Bí thư Nhân (NSND Trọng Trinh) xin ý kiến về việc Viện Kiểm sát kiểm tra các dự án, lo ngại đụng chạm doanh nghiệp và quan chức ngân hàng. Ông Nhân nói rằng lo ngại vẫn phải làm, làm quyết liệt và cứ đúng luật. Ông Nghĩa cho rằng nếu làm đúng như Viện Kiểm sát thì hậu quả khôn lường.

Sinh tử tập 60: Chủ tịch tỉnh nhờ Bí thư can thiệp, Vũ đòi bịt Viện Kiểm sát ảnh 3  Ông Nghĩa mạnh dạn đề nghị Bí thư can thiệp
Khi ông Nhân hỏi, ông Nghĩa nói suy nghĩ lo ngại phản ứng dây chuyền ảnh hưởng đến tình hình trong tỉnh. Ông Nghĩa đề xuất ông Nhân can thiệp, đề nghị thu hẹp điều tra để hạn chế hậu quả. Ông Nhân chưa vội trả lời. Ông hỏi lại làm sao ngăn cản được Viện Kiểm sát, làm sao bịt doanh nghiệp khi họ làm sai. Ông Nghĩa đồng tình không bao che sai phạm, tuy nhiên ông cho rằng không thiếu vấn đề giải quyết linh động trong các dự án. Ông Nghĩa đành nói, nói tiêu cực là tiêu cực tuy nhiên cho rằng đôi khi phải tích cực hóa những tiêu cực để lãnh đạo tỉnh.

Viện Kiểm sát họp, ông Khôi (Bá Anh) Viện phó lo lắng, nhưng Huy không hề do dự tiếp tục trình bày về những sai phạm ở dự án bờ sông. Ông Văn Viện trưởng Viện Kiểm sát chỉ đạo tiếp tục làm rõ đơn khiếu nại, lưu ý cứ đúng chủ trương và quy định làm.

Sinh tử tập 60: Chủ tịch tỉnh nhờ Bí thư can thiệp, Vũ đòi bịt Viện Kiểm sát ảnh 4  Ông Khôi Viện phó lo lắng sợ không chống đỡ nổi cho Mai Hồng Vũ
Ông Khôi lo lắng vì Huy mở ra điều tra quá rộng, lấn sang hoạt động điều tra. Trong lúc đó, ông Văn Viện trưởng Viện Kiểm sát nhận được điện thoại thông báo Viện Tối cao xuống kiểm tra đột xuất. Ông Khôi cho rằng có ai đó phàn nàn về công tác của Viện. Ông Văn cười nói thêm, có người còn đồn ông bị thuyên chuyển khỏi Việt Thanh, nhưng ông nói đó là dư luận vì chưa nghe lãnh đạo Viện Tối cao và Tỉnh ủy nói gì.

Hằng và Huy kiểm sát viên hỏi nguyên giám đốc nhà máy đường cũ hỏi về cổ phần hóa 100% nhà máy. Hằng hỏi việc xác định giá 625 tỷ đồng của nhà máy thế nào, câu trả lời là do các cơ quan chức năng, thực tế giá trị đề xuất hơn 1 nghìn tỷ đồng. Giám đốc cũ nói vướng mắc ở mức giá, ông nghĩ Hồng Vũ và Thiên Thanh mua hết cổ phần vì nhìn thấy rõ giá trị của mảnh đất nhà máy đường.

Sinh tử tập 60: Chủ tịch tỉnh nhờ Bí thư can thiệp, Vũ đòi bịt Viện Kiểm sát ảnh 5 Huy làm việc với giám đốc nhà máy đường cũ, tìm ra nhiều thông tin sơ hở
Sau một thời gian không hiệu quả, ban lãnh đạo mới xin giải thể nhà máy và chuyển đổi mục đích sử dụng. Hằng hỏi giữa công ty sông Giang và nhà máy đường cũ còn gì khúc mắc không. Ông này nói không có khúc mắc, mọi chính sách đối với người lao động đều được giải quyết ngay tại thời điểm đó nên không có khiếu kiện thắc mắc gì cả. Tất cả mọi yêu cầu từ Ban chỉ đạo cổ phần hóa của tỉnh đều được thực hiện. 

Huy hỏi lại Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa của tỉnh hồi đó là ai, nhận được câu trả lời là ông Trần Nghĩa Chủ tịch tỉnh hiện nay. Khi ấy ông Nghĩa là Phó Chủ tịch thường trực tỉnh cũ, còn phó Ban là ông Tùng vừa được bổ nhiệm Chủ tịch huyện Thanh Giang.

Sinh tử tập 60: Chủ tịch tỉnh nhờ Bí thư can thiệp, Vũ đòi bịt Viện Kiểm sát ảnh 6  Ông Nghĩa tìm cách lấy chức tước dụ cấp dưới nên phối hợp ăn ý để giải quyết vụ cổ phần hóa
Viện Kiểm sát có giấy mời làm việc, cấp dưới lo lắng hỏi ông Nghĩa. Ông Nghĩa cười nói cứ làm theo quy định. Chủ tịch huyện Thanh Giang lo lắng, nhưng ông Nghĩa lấy việc anh Tùng này sắp lên Tỉnh ủy viên ra để xoa dịu tình hình, vỗ về anh này cứ về sắp xếp công việc cho kín lịch không thể làm việc với Viện Kiểm sát.

Huy cũng tìm tới Sở Tài nguyên và Môi trường để hỏi về việc cổ phần hóa chuyển đổi mục đích sử dụng của nhà máy đường, hỏi về 40 hecta đất Thiên Thanh. Hy không vừa, chất vấn về việc sông Giang bán lại lô đất cho PTN với giá cao gấp 10 lần. Hằng cũng sang Sở Tài chính làm việc, thắc mắc đưa ra dự định 1.250 tỷ đồng, nhưng định giá lại chỉ có 625 tỷ đồng. Sở vẫn cho rằng làm hoàn toàn theo quy định.

Sinh tử tập 60: Chủ tịch tỉnh nhờ Bí thư can thiệp, Vũ đòi bịt Viện Kiểm sát ảnh 7 Vũ cầu cứu cán bộ trung ương cứu mình
Mai Hồng Vũ gọi điện cầu cứu một sếp lớn, vì tình hình Viện Kiểm sát có diễn biến xấu. Vũ nhờ can thiệp nhờ tác động với ông Nhân, hoặc bịt ngay từ Viện Kiểm sát.
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".