Sinh tử tập 61: Viện Kiểm sát khởi tố vụ án mua bán đất đai, mẹ Huy bị bắt cóc

Huy nhận được điện thoại cầu cứu của mẹ
Huy nhận được điện thoại cầu cứu của mẹ
TPO - Sinh tử tập 61 phát sóng 21h tối 11/2 trên VTV1. Dù phải chịu nhiều áp lực, tuy nhiên lãnh đạo Viện Kiểm sát quyết định khởi tố vụ án đối với sai phạm đất đai ở nhà máy đường cũ và dự án liên quan Mai Hồng Vũ. Biến cố bất ngờ lại xảy đến, mẹ của Huy (Mạnh Trường) bị uy hiếp.

Mai Hồng Vũ (Việt Anh) giải thích việc chuyển đổi mục đích sử đụng đất là không sai, doanh nghiệp mua bán dự án cũng hết sức bình thường pháp luật không cấm. “Cái mà Viện Kiểm sát đang nhăm nhăm nhắm vào chính là việc định giá cổ phần hóa nhà máy đường. Mà hồi đấy chính bố cậu là Trưởng Ban Chỉ đạo. Tôi nói như vậy để cậu hiểu đằng sau tất cả âm mưu này đang nhắm vào ai”, Vũ nói với Bạt (Chí Nhân).

Sinh tử tập 61: Viện Kiểm sát khởi tố vụ án mua bán đất đai, mẹ Huy bị bắt cóc ảnh 1 Vũ cho rằng Viện Kiểm sát nhằm tới Chủ tịch tỉnh
 Trần Bạt nghe xong cười khẩy: “Toàn mấy trò trẻ ranh, ăn thua gì. Mà ông già tôi không bao giờ lấn cấn vì mấy vụ vặt vãnh này đâu”, Bạt nói.
Sinh tử tập 61: Viện Kiểm sát khởi tố vụ án mua bán đất đai, mẹ Huy bị bắt cóc ảnh 2 Bạt cho rằng không có gì phải ngại

Ông Văn Viện trưởng Viện Kiểm sát nói: “Chúng ta phải chịu quá nhiều áp lực nhưng chúng ta sẽ không lùi bước trước cuộc đấu tranh này. Tôi đồng ý với đề xuất của phòng 3-khởi tố vụ án, chuyển cơ quan điều tra để điều tra làm rõ mọi sai phạm của bất kỳ ai đều phải bị trừng trị trước pháp luật”.

Sinh tử tập 61: Viện Kiểm sát khởi tố vụ án mua bán đất đai, mẹ Huy bị bắt cóc ảnh 3 Viện trưởng đồng ý khởi tố vụ án
Huy (Mạnh Trường) xuống thăm người yêu, anh gọi điện về cho mẹ anh thì nhận thấy bà kêu cứu. Có lẽ việc này nhằm gây áp lực cho Huy phải lùi bước khỏi vụ tiếp tục điều tra sai phạm của doanh nghiệp Mai Hồng Vũ.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.