Nữ diễn viên 'Goblin' qua đời không rõ lí do ở tuổi 25

Go Soo Jung sinh năm 1995, là nữ diễn viên trẻ đang lên tại Hàn Quốc.
Go Soo Jung sinh năm 1995, là nữ diễn viên trẻ đang lên tại Hàn Quốc.
Go So Jung, nữ diễn viên trẻ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất thông qua vai phụ trong phim "Yêu tinh - Goblin" đã qua đời khi mới 25 tuổi.

Ngày 12/2, trang Soompi đưa tin công ty quản lý nghệ sĩ Story J Company ra thông báo Go Soo Jung đã qua đời. Công ty không nói rõ nguyên nhân cái chết mà chỉ chia sẻ nữ diễn viên quá cố "đã trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời".

"Chúng tôi sẽ nhớ mãi nữ diễn viên Go Soo Jung, người có nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng khắp thế giới. Xin hãy an nghỉ", Story J Company chia sẻ.

Theo Soompi, lễ tang được diễn ra lặng lẽ theo yêu cầu của gia đình vào ngày 9/2. Sau khi hậu sự của Go Soo Jung được hoàn tất, thông báo về sự ra đi của cô mới được gửi tới truyền thông và công chúng.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ và thương tiếc vì Go Soo Jung qua đời qua đời khi còn quá trẻ: "Thật bất ngờ, tôi thấy tiếc cho cô gái trẻ và tài năng", "Có ai biết nguyên nhân cái chết không. Tôi nghĩ gia đình muốn giữ kín nhưng tôi cảm thấy rất sốc", "Tôi ấn tượng với sự trong sáng, đáng yêu của cô ấy", "Mở đầu năm 2020 đã nghe thấy tin buồn".

Nữ diễn viên 'Goblin' qua đời không rõ lí do ở tuổi 25 ảnh 1 Go Soo Jung (áo đen) với nhan sắc nổi bật khi đóng vai hồn ma trong phim Goblin. 

Nữ diễn viên mới bắt đầu sự nghiệp của mình và chỉ tham gia số tác phẩm ít ỏi trong đó đáng chú ý nhất là vai phụ, một hồn ma trong bộ phim bom tấn truyền hình Yêu tinh - Goblin (2016). Ngoài ra, cô còn tham gia bộ phim Solomon’s Perjury và video quảng bá du lịch Hàn Quốc cùng nhóm BTS là With Seoul.

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.