Công nhân, người lao động hiến máu tình nguyện

Ngày 1/3, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2020. Ngày hội thu về 431 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị
Ngày 1/3, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2020. Ngày hội thu về 431 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị
TPO - Ngày 1/3, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2020. Ngày hội thu về 431 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Tại ngày hội, hơn 1.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động ở các đơn vị thuộc Công đoàn viên chức, Công đoàn ngành GTVT, Xây dựng, Công thương và gần 20 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động đã tham gia hiến máu.

Công nhân, người lao động hiến máu tình nguyện ảnh 1
Ngày hội thu hút hơn 1000 người lao động đăng ký tham gia hiến máu

Với thông điệp “Sẻ giọt máu hồng - Trao niềm hy vọng”, chương trình mong muốn góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu do dịch bệnh Covid - 19 đang lan rộng. 

"Đây là nghĩa cử cao đẹp của các đoàn viên, công nhân, người lao động để sẻ chia với những người bệnh đang cần máu. Thông qua Ngày hội, chúng tôi muốn kêu gọi cộng đồng cùng tham gia hiến máu tình nguyện, cùng chung tay giải quyết tình trạng khan hiếm máu", ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, cho biết.
Công nhân, người lao động hiến máu tình nguyện ảnh 2
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tham gia hiến máu

Ngoài ra, các tình nguyện viên của Ngày hội cũng đã tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện cũng như các phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Toàn bộ những người tham gia Ngày hội cũng được cung cấp dung dịch sát khuẩn để rửa tay, phát khẩu trang y tế và tiến hành đo thân nhiệt trước khi đăng ký tham gia hiến máu. Bên cạnh đó, BTc cũng tặng 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 1.000 chai nước khoáng cho những người tham gia hiến máu.

Công nhân, người lao động hiến máu tình nguyện ảnh 3
Ngày hội thu về 431 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu và điều trị

Theo anh Võ Quốc Đạt (30 tuổi, ở quận Cẩm Lệ, công tác tại Chi cục Hải quân sân bay Quốc tế Đà Nẵng), đây là lần thứ 17 anh tham gia hiến máu tình nguyện. "Vì đã từng hiến nhiều lần nên khi biết về chương trình tôi đã sắp xếp công việc để tham gia hiến máu. Tôi thấy rất vui vì có thể giúp đỡ được phần nào cho những bệnh nhân cần máu", anh Đạt nói.

MỚI - NÓNG