Cựu Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sắp hầu tòa

Bị cáo Đặng Anh Tuấn tại tòa án tỉnh Phú Thọ trong năm 2019.
Bị cáo Đặng Anh Tuấn tại tòa án tỉnh Phú Thọ trong năm 2019.
TPO - Đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông xác định các game bài có dấu hiệu vi phạm, cần đề nghị công an xử lý hình sự. Tuy nhiên, Chánh thanh tra bộ lại yêu cầu giải thể đoàn kiểm tra này...

TAND tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm với Đặng Anh Tuấn – nguyên Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vào ngày 12/3 tới. Ông Tuấn bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, phiên tòa đã bị hoãn do đại diện Viện KSND đề nghị trả hồ sơ, điều tra bổ sung một số vấn đề.

Lần này, tòa án vẫn triệu tập ông Trương Minh Tuấn – nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT tới tham gia với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Hiện ông Tuấn đã bị tòa án Hà Nội tuyên sơ thẩm 14 năm tù trong vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG và không kháng cáo bản án này.

Trong vụ án được giải quyết tại Phú Thọ, ông Trương Minh Tuấn bị xác định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa đến mức xử lý hình sự. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Bộ TT&TT xử lý ông Trương Minh Tuấn theo quy định.

Cựu Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sắp hầu tòa ảnh 1

 Ông Trương Minh Tuấn hiện đã phải nhận 14 năm tù trong vụ án khác.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2016, Thanh tra Bộ TT&TT phát hiện 14 game trực tuyến sử dụng tài nguyên Internet thuộc quản lý của VNPT, Viettel và FPT có dấu hiệu cờ bạc nên báo cáo và được ông Minh Tuấn đồng ý cho lập đoàn kiểm tra, giao ông Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra xác định các game bài nói trên là hình thức đánh bạc trực tuyến, đặc biệt là game Ricvip/Tip.club còn mở rộng quy mô bất chấp bị kiểm tra. Game bài này thuộc sở hữu của Cty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao; có sự liên kết và được điều hành bởi một số cán bộ đang công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an.

Đoàn kiểm tra kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang công an để xử lý các sản phẩm trò chơi có dấu hiệu hình sự. Biết việc này, bị cáo Đặng Anh Tuấn đã đề nghị ông Đinh Tiến Dũng phải tự đề nghị giải thể đoàn kiểm tra.

Ông Dũng không muốn nên đã nhắn tin xin ý kiến Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và được trả lời: “Anh không yêu cầu giải thể. Em làm đúng theo em đã làm em nhé”. Tuy vậy, bị cáo Anh Tuấn chỉ đạo cấp dưới soạn thảo phiếu trình đề xuất dừng đoàn kiểm tra.

Ngày 8/6/2017, ông Dũng nhắn tin cho Bộ trưởng Tuấn báo cáo về tờ trình của bị cáo Anh Tuấn và nói: “Em không hiểu sự việc làm ảnh hưởng nồi cơm của nhiều người quá anh ạ. Em rất bức xúc chuyện này song em vẫn nói nếu Bộ trưởng chỉ đạo dừng xử lý em sẽ dừng ngay”. Ông Minh Tuấn đáp lại: “Anh chưa chỉ đạo gì cả”.

Chiều cùng ngày, bị cáo Anh Tuấn đưa cho bộ trưởng phiếu trình về việc giải thể đoàn kiểm tra. Ông Trương Minh Tuấn có bút phê: “Đồng ý. Trường hợp cần thiết, Thanh tra Bộ đề xuất lập đoàn thanh tra, kiểm tra tiếp”.

Theo điều tra, ông Minh Tuấn có vài trò là Bộ trưởng Bộ TT&TT, trực tiếp ký quyết định thành lập và chỉ đạo hoạt động của đoàn kiểm tra. Ông Tuấn được báo cáo và biết rõ đã phát hiện một số cá nhân, tổ chức đang phát hành game có yếu tố cờ bạc gồm Tip.club.

Tuy nhiên, ông Trương Minh Tuấn không có biện pháp chỉ đạo để ngăn chặn, xử lý triệt để với cá nhân, tổ chức vi phạm. Thậm chí, ông Minh Tuấn còn đồng ý dừng hoạt động của đoàn kiểm tra theo yêu cầu của bị cáo Anh Tuấn.

Đáng chú ý, đường dây cờ bạc Ricvip/Tip.club nói trên của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thành lập, hoạt động dưới sự bảo kê của Trung tướng Phan Văn Vĩnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng C50).

MỚI - NÓNG