Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019
TPO - Ngày 3/3, tại trụ sở T.Ư Đoàn, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 họp lần thứ hai. Kết quả Hội đồng đã xét chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ triển vọng.
 Chủ trì buổi họp Hội đồng lần hai có: anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; nhà báo Lê Xuân Sơn -Tổng Biên tập báo Tiền Phong, ủy viên thường trực Hội đồng.
Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 ảnh 1 Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 họp lần hai 
 Tại cuộc họp, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt nam tiêu biểu năm 2019 lần thứ hai đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định; bình chọn trực tuyến 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019; giao lưu trực tuyến với các đề cử tại báo điện tử Vietnamnet, Dân trí, Tiền Phong, Thanh niên, talk show tại báo Tiền Phong.
Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 ảnh 2 Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Ủy viên Hội đồng báo cáo trước Hội đồng
 Theo đó, đến 24h ngày 2/3/2020, không có khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiểu biểu năm 2019. Các đề cử được các đơn vị giới thiệu rõ ràng, không vi phạm pháp luật, thành tích đúng với báo cáo cá nhân.

Vòng bình chọn trực tuyến diễn ra từ này 10/2/2020 đến 29/2/2020, tại 15 cơ quan báo chí, truyền thông: Website Trung ương Đoàn; Cổng thông tin Thánh Gióng; Báo điện tử Chính phủ; Báo Tiền Phong; Báo Tuổi trẻ; Báo Thanh niên; Báo điện tử VnExpress; Báo VietNamnet; Báo Dân trí; Báo ZingNews; Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Báo Sinh viên Việt Nam – Hoa Học Trò; Website VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam; Báo Thiếu niên Tiền Phong; Báo Nhi Đồng...

Phương thức bình chọn: Sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất, địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn. Kết quả bình chọn trực tuyến là một kênh để Hội đồng xét tặng giải thưởng tham khảo.

Việc tổ chức bình chọn năm nay được các cơ quan báo thực hiện đồng loạt, trong cùng một thời điểm, do đó đã tạo ra hiệu ứng tích cực cho các đề cử và bạn đọc các báo.
Tại cuộc họp các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá bình chọn đề cử trong các lĩnh vực. Tiếp đó tiến hành bỏ phiếu kín.
Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 ảnh 3 Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng chủ trì, công bố kết quả xét chọn

10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2019

1. GS tập sự, TS. Đinh Ngọc Thạnh - lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo

2. Nguyễn Khánh Linh - lĩnh vực Học tập

3. Trương Thế Diệu - lĩnh vực Lao động sản xuất

4. Võ Minh Lâm - lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật

5. Nguyễn Thị Oanh - lĩnh vực Thể thao

6. Thiếu tá Trần Văn Phương - lĩnh vực Quốc phòng

7. Đại úy Ngô Anh Tuấn - lĩnh vực An ninh trật tự

8. Lê Anh Tiến - lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp

9. Lê Anh Tuấn - lĩnh vực Hoạt động xã hội

10. Hoàng Hoa Trung - lĩnh vực Hoạt động xã hội

10 Gương mặt trẻ triển vọng

1.TS. Trần Phương Thảo - lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo

2. Bùi Hồng Đức - lĩnh vực Học tập

3. Lê Quang Hiếu - lĩnh vực Lao động sản xuất

4. Võ Văn Đồng - lĩnh vực Lao động sản xuất

5. Võ Minh Quang - lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật

6. Nguyễn Huy Hoàng - lĩnh vực Thể thao

7. Cù Thị Huỳnh Như - lĩnh vực Thể thao

8. Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng - lĩnh vực Quốc phòng

9. Đại úy Dương Danh Đạt - lĩnh vực An ninh trật tự

10. Phạm Khánh Linh - lĩnh vực Kinh doanh Khởi nghiệp

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.