Quân đội diễn tập thực binh quy mô lớn chống Covid-19

Ảnh: Nguyễn Minh - PV
Ảnh: Nguyễn Minh - PV
TPO - Sáng nay (4/3), tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp theo dõi và chỉ đạo cuộc diễn tập thực binh chống dịch Covid-19 của các đơn vị Quân đội. 

Cùng dự cuộc diễn tập tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập…

Với đề mục “Bộ Quốc phòng tổ chức phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)”, cuộc diễn tập diễn ra trên quy mô lớn tại một số địa điểm quân sự được chỉ định, gồm diễn tập vận hành cơ chế và thực binh.

Quân đội diễn tập thực binh quy mô lớn chống Covid-19 ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo và điều hành diễn tập tại trụ sở Bộ Quốc phòng

 Theo đó, phần vận hành cơ chế được triển khai ở các cấp: Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng; Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các vùng Hải quân, Cảnh sát biển, các sư đoàn.

 Phần thực binh gồm 5 vấn đề huấn luyện, tương đương với 5 cấp độ. Cấp độ 1 (có trường hợp bệnh Covid-19 xâm nhập vào nước ta); cấp độ 2 (dịch Covid-19 có lây nhiễm thứ phát trong nước); cấp độ 3 (dịch lây lan trên 20 người đến 1.000 người mắc); cấp độ 4 (dịch lây lan trong cộng đồng với trên 1.000 đến 3.000 người mắc); cấp độ 5 (dịch lây lan trong cộng đồng với trên 3.000 đến 30.000 người mắc và lây lan vào một số đơn vị quân đội). Cụ thể:

 Học viện Quân y: Phối hợp với Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần, triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 (quy mô 600 giường bệnh, triển khai thực tế 100 giường). Thực hành thu dung, điều trị người mắc bệnh Covid-19 trong Quân đội và nhân dân trên địa bàn đảm nhiệm.

Quân đội diễn tập thực binh quy mô lớn chống Covid-19 ảnh 2 Lực lượng Không quân vận chuyển vật chất, thuốc men chống dịch Ciovid-19 trong cuộc diễn tập

 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Triển khai tiếp nhận, vận chuyển, cách ly, theo dõi công dân từ các quốc gia có dịch về qua cảng hàng không sân bay Nội Bài. Chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương thực hiện các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh nguy hiểm tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

 Quân đoàn 1: Triển khai các phân đội phòng, chống dịch cơ động thực hành cách ly, theo dõi quân nhân có triệu chứng sốt, ho, khó thở, nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19 (tại Đại đội 24: 20 người, tại Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 cách ly số người còn lại).

Quân đội diễn tập thực binh quy mô lớn chống Covid-19 ảnh 3 Tại Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1), các Tổ, Đội phòng chống dịch cơ động thực hành cách ly, theo dõi khi một số quân nhân có triệu chứng ho, sốt cao, khó thở, nghi ngờ nhiễm Covid-19.
Tình huống được đặt ra là trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, trong nước đã chuyển sang cấp độ 5, thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình đã công bố dịch. Sau khi Tiểu đoàn 9 của Trung đoàn 102 cử lực lượng đi giúp dân tổng vệ sinh, phòng chống dịch trở về thì có khoảng 20 quân nhân có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, một số người tức ngực, khó thở… Qua báo cáo của quân y, Ban chỉ huy Trung đoàn nhận định khả năng đã xảy ra dịch và quyết định triển khai bao vây, cách ly toàn bộ tiểu đoàn này để dập dịch với sự tham gia của nhiều lực lượng chuyên ngành của Trung đoàn và Sư đoàn tăng cường xuống.

 Trường Sĩ quan Lục quân 1: Thực hành dồn dịch nơi ăn, ở, sinh hoạt để bố trí doanh trại phục vụ tiếp nhận công dân từ các quốc gia có dịch về cách ly, theo dõi tại đơn vị; triển khai thực hiện các quy trình phòng, chống dịch Covid-19 để duy trì tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo thường xuyên tại Tiểu đoàn 6.

 Các quân khu, quân đoàn còn lại: Mỗi bệnh viện quân y triển khai một số nội dung thực hành các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình diễn biến dịch theo các cấp độ tại địa bàn; Mỗi đơn vị triển khai 1 tổ, phòng chống dịch và huy động lực lượng bộ đội phù hợp, thực hành phòng, chống dịch Covid 19 ở trong đơn vị hoặc khu vực lân cận…

Quân đội diễn tập thực binh quy mô lớn chống Covid-19 ảnh 4 Ảnh: PV
Quân đội diễn tập thực binh quy mô lớn chống Covid-19 ảnh 5 Quân y thực hành khám, cứu chữa quân nhân bị lây nhiễm Covid-19
Quân đội diễn tập thực binh quy mô lớn chống Covid-19 ảnh 6 Ảnh: PV
Quân đội diễn tập thực binh quy mô lớn chống Covid-19 ảnh 7 Ảnh: PV
Quân đội diễn tập thực binh quy mô lớn chống Covid-19 ảnh 8 Theo Bộ Quốc phòng, diễn tập lần này nhằm thống nhất trình tự nội dung, phương pháp phòng, chống khi có tình huống dịch Covid-19 ở các cấp độ; nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch. Thông qua diễn tập sẽ đánh giá khả năng các nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình; sẵn sàng đối phó với một số tình huống phi truyền thống xảy ra.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.