Triều Tiên cách ly 7.000 người, cho phụ nữ nghỉ làm trông con mùa dịch Covid-19

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Triều Tiên được cho là đã đưa ít nhất 7.000 người vào các khu cách ly để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

“Trong khi Triều Tiên chưa ghi nhận sự bùng phát dịch Covid-19 ở nước này, thì Hàn Quốc vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình người dân bị cách ly ở các tỉnh Gangwon và Pyongan”, nghị sĩ Lee Eun-jae dẫn lời Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết.

Số người bị cách ly được cho là lên tới 7.000 người.

“Có khả năng những người Triều Tiên thăm Trung Quốc trước khi biên giới đóng cửa đã bị nhiễm nCoV”, ông Lee nói.

Bình Nhưỡng đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại qua biên giới kể từ cuối tháng 1 như một phần của nỗ lực phòng ngừa dịch Covid-19, vốn bùng phát từ nước láng giềng Trung Quốc.

Ở một diễn biến liên quan, chính quyền Triều Tiên mới đây đã ra quyết định cho phép các nữ công nhân nghỉ ở nhà nếu không nhờ được người trông con.

Trước đó, các nhà trẻ, trường học tại Triều Tiên đã tạm thời đóng cửa, lùi thời gian bắt đầu kì học mới do lo ngại sự lây lan của nCoV.

“Do các nhà trẻ, trường học đã đóng cửa, các lao động nữ có thể nghỉ làm nếu trong gia đình không còn bất cứ ai khác có thể hỗ trợ chăm sóc con cái”, tờ DPRK Today viết ngày 4/3, nhưng không tiết lộ việc này sẽ kéo dài bao lâu.

Uriminzokkiri – một tờ báo khác tại Triều Tiên kêu gọi chính quyền khử trùng tiền mặt và những vật dụng khác có thể mang mầm bệnh Covid-19,

Người Triều Tiên được cho là sử dụng tiền giấy, tiền xu nhiều hơn thẻ tín dụng.

Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận đảng Lao động Triều Tiên cũng đưa tin nước này đang tăng cường sản xuất các thiết bị bảo hộ chống virus, vi khuẩn.

Triều Tiên hiện chưa ghi nhận bất cứ ca mắc Covid-19 nào, dù có biên giới với 2 vùng dịch là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Triều Tiên cách ly 7.000 người, cho phụ nữ nghỉ làm trông con mùa dịch Covid-19 ảnh 1 Trang phục bảo hộ phòng dịch của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap
Triều Tiên cách ly 7.000 người, cho phụ nữ nghỉ làm trông con mùa dịch Covid-19 ảnh 2 Ảnh: Yonhap
Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.