Nghị sĩ Pháp nhập viện vì Covid-19, Iran hủy tất cả lịch công du của quan chức

TPO - Một thành viên của Quốc hội Pháp đang được chăm sóc tích cực sau khi nhiễm Covid-19, Hạ viện Pháp hôm nay thông báo. 

Một nhân viên quầy bar trong tòa nhà Quốc hội đang phải cách ly ở nhà, trong khi một nhân viên khác làm việc trong phòng ăn của các nghị sĩ đã phải nhập viện vì nghi nhiễm virus.

Thông báo của Quốc hội Pháp không nêu tên nghị sĩ, nhưng tất cả các nghị sĩ và nhân viên làm việc trong tòa nhà Quốc hội đều đã được thông báo cụ thể.

Pháp đến nay đã có 423 ca nhiễm mới, tăng 138 trường hợp so với hôm qua, giới chức  y tế nước này thông báo. Pháp cũng ghi nhận tổng số 7 người thiệt mạng vì Covid-19. 

Trong khi đó, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Eshaq Jahangiri hôm qua cho biết chính phủ nước này đã hoãn tất cả kế hoạch tham dự sự kiện ở nước ngoài của các quan chức nước này để ngăn chặn hậu quả của dịch Covid-19, báo Tehran Times đưa tin. 

“Để thực hiện chủ thị của Tổng thống, toàn bộ các chuyến đi nước ngoài của quan chức chính phủ và nhân viên (ngoại trừ Bộ Ngoại giao) để tham dự các sự kiện nước ngoài sẽ bị hủy cho đến khi có thông báo tiếp theo”, ông Jahangiri cho biết trong một thông cáo. 

Ông cho biết quyết định này được đưa ra nhằm giảm khả năng lây bệnh cho các nước khác. 

Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ y tế cho Iran để giúp nước này đối phó với Covid-19, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ vừa diễn ra. 

Trung Quốc cũng đã cử một nhóm chuyên gia y tế đến Iran, ông Triệu cho biết. 
Nhóm chuyên gia do Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cử đi đang làm việc tích cực với giới chức y tế Iran và chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ ngày 29/2. 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm bất kỳ điều gì có thể để giúp họ”, ông Triệu nói, và cho rằng chính phủ và người dân Iran đang ở thời điểm quan trọng của cuộc chiến chống dịch. 

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích các biện pháp đơn phương hiện nay đối với Iran, cho rằng chúng “chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn và vô nhân đạo”. 

“Chúng tôi thúc giục bên liên quan ngay lập tức dỡ những biện pháp trừng phạt đó đối với Iran và dừng chặn đường Iran cũng như nỗ lực toàn cầu chống dịch”, ông Triệu nói. 

Tại Nhật Bản, đang có lo ngại rằng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này có thể cao hơn nhiều số liệu báo cáo. Các chuyên gia đang hoài nghi cách xử lý của nước này trong công tác xét nghiệm, trong bối cảnh số lượng người nhiễm tiếp tục tăng. 

Nhật Bản chính thức ghi nhận 1.045 ca nhiễm và 12 trường hợp tử vong, trong số đó có 696 ca liên quan đến du thuyền Diamond Princess. 

Dù chính phủ Nhật nói rằng nước này có thể thực hiện khoảng 3.800 xét nghiệm mỗi ngày, nhưng mới có 8.111 xét nghệm được thực hiện tính đến ngày 4/3, theo số liệu của Bộ Y tế Nhật Bản. 

Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên 228 và 14 trường hợp tử vong. Trong số đó, 49 trường hợp được đưa về từ Vũ Hán và du thuyền Diamond Princess. Còn 179 ca được phát hiện trên đất Mỹ. 

Theo theo CNN, Xinhua
MỚI - NÓNG