U23 Việt Nam ở nhóm hạt giống mạnh nhất VCK U23 châu Á 2020

HLV Park Hang Seo. Ảnh: Như Ý
HLV Park Hang Seo. Ảnh: Như Ý
TPO - Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), U23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống mạnh nhất vòng chung kết U23 Châu Á 2020 tổ chức ở Thái Lan.

Tối qua, U23 Việt Nam đã đè bẹp U23 Thái Lan với tỉ số 4-0, qua đó giành ngôi đầu bảng K và giành vé vào thẳng vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Cùng thời điểm, 14 đội bóng khác cũng có vé tham dự giải đấu này thông qua vòng loại.

Theo quy định của AFC, 16 đội tham dự U23 Châu Á 2020 sẽ được xếp vào 4 nhóm hạt giống để bốc thăm chia bảng. Việc xếp nhóm hạt giống dựa vào thành tích của các đội ở giải đấu gần nhất là U23 Châu Á 2018. Khi đó, U23 Việt Nam đã vào đến chung kết và chỉ thua Uzbekistan, trong khi U23 Qatar giành hạng 3.

Như vậy, U23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống mạnh nhất, bao gồm Uzbekistan, Qatar và chủ nhà Thái Lan.

Cũng theo cách tính này, nhóm hạt giống số 2 bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq và Triều Tiên.

Nhóm hạt giống số 3 bao gồm Trung Quốc, Australia, Jordan và Saudi Arabia. 

Nhóm hạt giống yếu nhất bao gồm Syria, Iran, UAE và Bahrain.

Quy tắc bốc thăm U23 Châu Á 2020 rất đơn giản. 16 đội được chia vào 4 bảng, và mỗi bảng phải đảm bảo 4 đội đến từ 4 nhóm hạt giống khác nhau. Điều này hứa hẹn sẽ tạo ra ít nhất một bảng đấu “tử thần”.

So với vòng chung kết U23 Châu Á 2018, có 13 đội bảo vệ được quyền tham dự. Chỉ có 3 đội mới góp mặt là UAE, Iran và Bahrain, thế chỗ Malaysia, Oman và Palestine. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến diễn ra vào tháng 10/2019.

U23 Việt Nam ở nhóm hạt giống mạnh nhất VCK U23 châu Á 2020 ảnh 1 Chia nhóm hạt giống tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: Zing
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.