Phóng viên nước ngoài:

'Từng con người U23 Việt Nam đều xuất sắc hơn Thái Lan'

Phóng viên Paul Murphy rất am tường bóng đá Thái Lan đã có những chia sẻ thú vị về chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước đại diện xứ chùa Vàng hôm qua.

Ngày 26/3, thầy trò Park Hang-seo vùi dập U23 Thái Lan với tỷ số đậm 4-0 ở vòng loại U23 châu Á. Sau trận đấu, có quan điểm cho rằng đối thủ thi đấu không quá nghiêm túc bởi họ là nước chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020, vì vậy đã chắc chắn góp mặt tại giải.

Trả lời cho câu hỏi này, phóng viên Paul Murphy, từng viết cho ESPN FC, Thaifootie..., cho rằng tuyển U23 Thái Lan không hề thiếu sự nghiêm túc khi bước vào trận đấu.

"Rất khó để nói về tâm lý thi đấu của các cầu thủ U23 Thái Lan hôm qua. Họ là đội bóng mạnh và HLV Alex Gama lại rất muốn chứng minh năng lực của mình. Vì vậy tôi nghĩ tuyển U23 Thái Lan vào trận với sự nghiêm túc rõ rệt và rất khao khát giành chiến thắng", phóng viên Paul Murphy nói.

'Từng con người U23 Việt Nam đều xuất sắc hơn Thái Lan' ảnh 1 Tuyển U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Cây bút này cũng không phủ nhận việc Thái Lan đăng cai giải U23 châu Á 2020 đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ. Dù vậy, phóng viên đang sinh sống tại Thái Lan cho rằng đó không phải nguyên nhân chính dẫn đến thất bại nặng nề của thầy trò HLV Alex Gama trên sân Mỹ Đình.

Chung quan điểm trên có phóng viên Phairat MLee của Fox Sports Asia. Anh bình luận: "Tôi không cho rằng cầu thủ Thái Lan chểnh mảng. Ngược lại, họ rất muốn thắng vì danh dự bản thân, và cho cả những cổ động viên. Nhưng hôm qua, từng con người của U23 Việt Nam đều hay hơn U23 Thái Lan".

Những phóng viên sống tại Thái Lan đều nhận xét tuyển U23 Việt Nam đã chơi hay hơn đối thủ. Vì vậy, chiến thằng cho đội bóng của HLV Park Hang-seo hoàn toàn xứng đáng. Trên Twitter, cây bút Paul Murphy khẳng định: "Ở mọi vị trí, U23 Việt Nam xuất sắc hơn Thái Lan".

Phóng viên này phân tích thêm hai đội trong hiệp 1 đều chọn lối đá phòng ngự, trong đó tuyển U23 Thái Lan cố gắng đá rát để khiến chủ nhà bị ức chế. Ngoài ra, việc cầu thủ hai đội liên tục pressing khiến trận đấu trở nên căng thẳng và không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

'Từng con người U23 Việt Nam đều xuất sắc hơn Thái Lan' ảnh 2 Phóng viên Paul Murphy cho rằng tuyển U23 Việt Nam đã chơi xuất sắc hơn Thái Lan.

Song, tuyển Việt Nam đã tỏ ra sắc bén hơn. Nỗ lực cá nhân của Quang Hải trở thành khác biệt giúp tuyển U23 Việt Nam có bàn nhân đôi tỷ số. Sau đó, Supachai Jaided xử lý quá dại dột khiến anh nhận thẻ đỏ từ trọng tài.

Cầu thủ này đã nổi cáu, đánh vào mặt hậu vệ U23 Việt Nam trong hiệp 2. "Tuyển U23 Thái Lan thật sự mất đi tính kỷ luật và đội chủ nhà có thể đã ghi nhiều hơn 4 bàn thắng", phóng viên Paul Murphy chia sẻ với Zing.vn.

Việt Nam có phải ông vua của bóng đá Đông Nam Á?

Sau thành công của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, nhiều chuyên gia khẳng định đội bóng của ông Park Hang-seo soán ngôi Thái Lan để trở thành "vua của Đông Nam Á".

Tuy nhiên, trong trận chung kết AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia, chứ không phải Thái Lan.

'Từng con người U23 Việt Nam đều xuất sắc hơn Thái Lan' ảnh 3 Ở cấp độ trẻ, bóng đá Việt Nam đang là vua của Đông Nam Á.

Phải tới hôm nay, Việt Nam và Thái Lan mới có cơ hội chạm trán ở giải đấu chính thức. Trả lời cho câu hỏi liệu chiến thắng 4-0 vừa qua có giúp Việt Nam trở thành "vua của bóng đá Đông Nam Á", phóng viên Paul Murphy đưa ra quan điểm như sau: "Việt Nam rõ ràng là vua của Đông Nam Á ở cấp độ U23".

"Còn khi so về đội tuyển quốc gia, rất khó để đưa ra phán xét nào lúc này. Dù vậy, tôi tin Việt Nam đang trở thành đội tuyển hay nhất Đông Nam Á và Thái Lan sẽ bị qua mặt nếu không đề phòng. Còn về AFF Cup 2018, đó không phải thước đo công bằng để phán xét tuyển Thái Lan, bởi họ đã chơi dưới sức".

Cây bút sinh sống tại Thái Lan cho biết thêm Việt Nam sẽ thống trị Đông Nam Á trong vài năm tới vì lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam thật sự xuất sắc, còn Thái Lan lại không được đẳng cấp như vậy.

Ngoài ra, những thành công trong 18 tháng qua đã chứng minh bóng đá Việt Nam đang vượt với Thái Lan ở cấp độ U23.

Theo Zing.vn
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.