Tiền đạo Thái lên tiếng về pha đánh nguội đối với Đình Trọng

Supachai Jaided xin lỗi NHM Thái Lan.
Supachai Jaided xin lỗi NHM Thái Lan.
TPO - Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo Supachai Jaided đã lên tiếng xin lỗi về tấm thẻ đỏ mà anh phải nhận trong trận U23 Thái Lan thua thảm 0-4 trước U23 Việt Nam tại lượt cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020.

Phút thứ 57 trận U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại lượt cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, Supachai Jaided có pha đánh nguội trung vệ Đình Trọng. Hành động của tiền đạo U23 Thái Lan không qua được mắt trọng tài Kasimov Sherzo. Vị "Vua áo đen" lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Supachai.

Các cầu thủ U23 Thái Lan chạy lại phân bua với trọng tài Kasimov Sherzo và cho rằng quyết định rút thẻ đỏ là quá nặng. Riêng Supachai Jaided thì ôm mặt đi ra khỏi sân, rồi chắp hai tay lại như thể muốn xin lỗi những CĐV trên sân. Rõ ràng, đó là một pha có ý đánh nguội của Supachai Jaided và tiền đạo này chấp nhận án phạt nghiêm khắc mà trọng tài đưa ra…

Sau khi Supachai Jaided rời sân, U23 Thái Lan thua thêm 2 bàn nữa và thua chung cuộc 0-4. Rất may họ là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020, nếu không với trận thua này, “Voi chiến” đã phải ngồi ngoài ở giải đấu năm tới. Trở về nước cùng U23 Thái Lan, Supachai Jaided tỏ ra rất ân hận với tấm thẻ đỏ và gửi lời xin lỗi tới CĐV bóng đá Thái Lan.

"Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì sự cố trên mà trận đấu trở nên tồi tệ hơn. Tôi chấp nhận điều đó và sẽ cố gắng để chuộc lại lỗi lầm của mình. Đây là tấm thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của tôi khi chơi cho các cấp độ đội tuyển. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra, tôi nghĩ tình huống đó không nên xảy ra. Đó là lỗi của tôi”, Supachai Jaided cho hay.

“Sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp U23 Việt Nam, tôi sẽ nhìn nhận lại những sai lầm để phát triển bản thân, đó là một sai lầm không tốt và là một bài học quý giá trong cuộc sống của tôi”, tiền đạo thuộc biên chế Buriram United nói thêm.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.