Thảm bại trước U23 Việt Nam, 'ghế nóng' HLV U23 Thái Lan thế nào?

HLV Alexandre Gama vẫn được người Thái ủng hộ
HLV Alexandre Gama vẫn được người Thái ủng hộ
TPO - HLV người Brazil, Alexandre Gama vẫn được Liên đoàn bóng đá Thái Lan tin dùng bất chấp thất bại nặng nề trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Thái Lan là nước chủ nhà VCK  U23 châu Á 2020 nhưng họ vẫn tham gia vòng loại nhằm cọ xát lực lượng, tích lũy kinh nghiệm. Ở bảng K, U23 Thái Lan khởi đầu mạnh mẽ khi đè bẹp U23 Indonesia với tỉ số 4-0 và thắng U23 Brunei với tỉ số 8-0. Thế nhưng ở trận đấu cuối cùng, đội bóng của HLV Alexandre Gama đã thảm bại trước U23 Việt Nam với tỉ số 0-4.

Nếu không phải là nước chủ nhà, U23 Thái Lan đã không có quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Kết quả này khiến người hâm mộ Thái Lan rất thất vọng và khiến chiếc ghế của HLV Alexandre Gama lung lay dữ dội. Ngoài ra, cũng có tin đồn HLV người Brazil sẽ chuyển lên dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vì HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai không đủ bằng cấp.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã phủ nhận các tin đồn trên. Phó Tổng thư ký FAT, Pasanat Supaphong cho biết: “Chúng tôi không biết các tin đồn đến từ đầu, nhưng ông Alexandre Gama sẽ tiếp tục dẫn dắt đội U23 Thái Lan tham dự VCK châu Á vào đầu năm sau. Mục tiêu của chúng tôi là giành vé tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 và kế hoạch không có gì thay đổi”.

HLV Alexandre Gama sinh năm 1968, ông có rất nhiều kinh nghiệm với bóng đá châu Á nói chung và Thái Lan nói riêng. Trước khi được FAT “chọn mặt gửi vàng”, HLV người Brazil này đã gặt hái rất nhiều thành công cùng 2 CLB Buriram United và Chiangrai United. Vì vậy, Thái Lan rất tự tin HLV Alexandre Gama sẽ giúp họ tạo ra kỳ tích khi có đủ thời gian, bất chấp thất bại bẽ bàng trước U23 Việt Nam.

MỚI - NÓNG