Cao ốc xây vượt tầng gần Hồ Gươm bất ngờ tháo dỡ

TPO - Sau khi Tiền Phong phản ánh việc tháo dỡ các hạng mục vi phạm tại cao ốc số 26-28-30 phố Nhà Chung phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra chậm chạp sau nhiều tháng thực hiện hết lý do thời tiết đến việc không có thợ thì mới đây việc tháo dỡ tại công trình này bất ngờ "động đậy" trở lại.

Lý giải về việc này, ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm cho biết, do chủ đầu tư công trình tháo dỡ phần sai phạm rất chậm, vì vậy quận quyết định chính thức cưỡng chế vi phạm.

"UBND quận đã chỉ đạo cưỡng chế, bắt đầu tháo dỡ vi phạm từ sáng 26/3 với khoảng 30 công nhân. Dự kiến toàn bộ phần sai phạm của công trình sẽ được xử lý xong trong vòng 45 ngày", ông Trung nói.
Cao ốc xây vượt tầng gần Hồ Gươm bất ngờ tháo dỡ ảnh 1
Cao ốc xây vượt tầng gần Hồ Gươm bất ngờ tháo dỡ ảnh 2 Các công nhân tháo dỡ phần sai phạm tại công trình số 26-28-30 Nhà Chung cạnh Hồ Gươm. (Ảnh chụp chiều 27/3/2019).
Theo ghi nhận của PV vào chiều ngày 27/3, tại cao ốc vượt tầng số 26-28-30 phố Nhà Chung có 6 công nhân đang tiến hành tháo dỡ các hạng mục vi phạm, việc tháo dỡ diễn ra ỳ ạch. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, với số lượng công nhân ít như thế thì cho đến bao giờ công trình mới "cắt ngọn" xong phần sai phạm khủng?
Về việc này, Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm cho rằng, vì mặt bằng thi công bị hạn chế do phần phế phải của chủ đầu tư phá dỡ trước đó vẫn còn ngổn ngang.
 Clip công nhân tháo dỡ phần sai phạm tại công trình số 26-28-30 Nhà Chung gần Hồ Gươm chiều 27/3.
"Chúng tôi phải tiến hành dọn dẹp, đổ phần phế thải này đi mới triển khai tiếp được. Vì vậy đông công nhân quá cũng không tiến hành tháo dỡ được nên hôm nay chúng tôi chỉ tập trung 6 công nhân tháo dỡ. Khi có mặt bằng "sạch" chúng tôi sẽ huy động thêm nhân công để tiến hành tháo dỡ đảm bảo tiến độ đưa ra", vị này lý giải.
Cao ốc xây vượt tầng gần Hồ Gươm bất ngờ tháo dỡ ảnh 3
Cao ốc xây vượt tầng gần Hồ Gươm bất ngờ tháo dỡ ảnh 4 Phần phế liệu ngổn ngang mà chủ đầu tư phá dỡ trước đó vẫn chưa được chuyển đi.   
Cũng theo ông Trung, trước đó, việc tháo dỡ vi phạm đã bắt đầu từ ngày 4/12/2018, nhưng do chủ công trình xin tự tháo dỡ dưới sự giám sát của cơ quan chính quyền. Tuy nhiên, việc tháo dỡ không thực hiện được do thời tiết xấu, mưa gió không thể kéo điện lên gây mất an toàn. Hơn nữa có mấy ngày liên quan đến sự kiện tại Nhà thờ Lớn gần đấy nên phải tạm dừng.
"Chúng tôi rất muốn làm cho nhanh, phía quận, phường cũng kiên quyết xử lý nhưng lại gặp phải nhiều khó khăn”, Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm cho hay.
Trong khi đó, trao đổi với PV qua điện thoại, đại diện phường Hàng Trống cũng xác nhận từ sáng 26/3, quận và phường phối hợp thi hành cưỡng chế vi phạm tại cao ốc số 26-28-30 phố Nhà Chung. "Do chủ đầu tư chây ỳ, chậm tháo dỡ nên chúng tôi đã thuê đơn vị bên ngoài vào tháo dỡ. Lần này chúng tôi kiên quyết xử lý dứt điểm sai phạm tại công trình trên", vị này nhấn mạnh.
Cao ốc xây vượt tầng gần Hồ Gươm bất ngờ tháo dỡ ảnh 5 Công trình tại số nhà 26-28-30 phố Nhà Chung có chiều cao "vượt trội" nằm gần khu vực Hồ Gươm gây bức xúc dư luận thời gian qua. Điều đáng nói, việc xử lý "cắt ngọn" công trình diễn ra chậm chạp dù từ lãnh đạo thành phố Hà Nội đến lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm.
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm ông Phạm Tuấn Long, công trình số 26, 28, 30 phố Nhà Chung do ông Phạm Lê Quân là chủ đầu tư, có giấy phép xây dựng số 204/GPXD ngày 14/9/2017 do UBND quận Hoàn Kiếm cấp với quy mô 2 tầng hầm + 6 tầng nổi (trong đó có tầng 1 có lửng + tum thang).
"Trong quá trình thi công xây dựng chủ nhà đã xây dựng sai so với nội dung cấp phép khi nới rộng thang tùm thành tầng 7. Đồng thời xây dựng thêm tầng 8, tầng 9 và tum thang. Các hành vi vi phạm TTXD nêu trên đã được Tổ quản lý TTXD phường Hàng Trống lập biên bản vi phạm hành chính ngày 14/3/2018", Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nói.
MỚI - NÓNG