Tận mắt 'rừng' hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội

TPO - Gần 100 cây và 40.000 cành hoa anh đào từ Nhật Bản đã được chuyển về, trưng bày tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) trước giờ khai mạc "Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019" vào tối nay (29/3)
Tận mắt 'rừng' hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội ảnh 1

Trước giờ khai mạc "Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019" bắt đầu từ tối 29/3. Gần 100 cây và gần 40.000 cành hoa anh đào các loại đã được chuyển từ Nhật Bản về khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ.

Tận mắt 'rừng' hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội ảnh 2

Lực lượng công nhân gấp rút hoàn thiện công tác trang trí khu vực lễ hội.

Tận mắt 'rừng' hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội ảnh 3

Nhiều cây, cành hoa anh đào được chăm sóc tỷ mỉ.

Tận mắt 'rừng' hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội ảnh 4

Không gian được thiết kế hoài hòa giữa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.

Tận mắt 'rừng' hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội ảnh 5

Nhiều cây và cành hoa anh đào đủ mọi kích cỡ được chuyển từ Nhật Bản tới Việt Nam.

Tận mắt 'rừng' hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội ảnh 6

Tránh tình trạng đông đúc, nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc với hoa anh đào.

Tận mắt 'rừng' hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội ảnh 7
 
Tận mắt 'rừng' hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội ảnh 8

Hoa anh đào rực rỡ với hai sắc màu hồng phai và trắng.

Tận mắt 'rừng' hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội ảnh 9

"Sau khi mua từ chợ hoa tại Nhật, chúng sẽ nhanh chóng được mang ra sân bay để đưa về Việt Nam. Khi về tới Việt Nam, chúng tôi bắt đầu cho hoa vào chậu nước, bảo quản trong những container luôn được duy trì độ lạnh khoảng 10 độ", Ông Menegishi, nghệ nhân hoa anh đào Nhật Bản cho biết.

Tận mắt 'rừng' hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội ảnh 10

Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Lễ hội năm nay dự kiến diễn ra từ tối 29 đến 31/3 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.