Báo Thái Lan tiếp tục xỉa xói đội U23 nước nhà sau thảm bại trước U23 Việt Nam

HLV Alexandre Gama và các học trò tiếp tục nhận phải sự chỉ trích từ báo chí quê nhà.
HLV Alexandre Gama và các học trò tiếp tục nhận phải sự chỉ trích từ báo chí quê nhà.
TPO - Thất bại không 0-4 trước U23 Việt Nam dường như một cú sốc rất lớn đối với truyền thông Thái Lan. Mới đây, tờ Thairath tiếp tục có những chỉ trích đối với đội U23 Thái Lan. Theo tờ báo này, U23 Thái Lan phải tự cảm thấy xấu hổ vì chỉ có thể dự VCK U23 châu Á 2020 với tư cách chủ nhà.

Vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan rơi vào bảng K và với việc đã có vé dự VCK U23 châu Á 2020 với tư cách chủ nhà, thầy trò Alexandre Gama rất thoải mái về mặt tâm lý, đồng thời tự tin giành thắng lợi cả 3 trận vòng bảng. 2 trận đầu tiên, họ khiến NHM nước nhà nức lòng khi lần lượt đánh bại U23 Indonesia 4-0 rồi U23 Brunei 8-0. Thế nhưng ở trận cuối gặp chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Thái Lan đã bất ngờ thảm bại tới 0-4.

Thất bại này đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của bóng đá Thái Lan cho VCK U23 sắp tới hay xa hơn nữa là Olympic 2020. Cần biết rằng, nếu như không phải chủ nhà của giải đấu, U23 Thái Lan đã chắc chắn bị loại.

Trong một bài viết mới đây, tờ Thairath một lần nữa xỉa xói U23 Thái Lan. Họ cho rằng, thầy trò Gama nên cảm thấy xấu hổ vì chỉ có thể tham dự VCK U23 sắp tới với tư cách đội chủ nhà. "Liên tiếp bị đội bóng láng giềng đánh gục với 4 bàn thua và 1 tấm thẻ đỏ, rõ ràng Supachai Jaided cùng các đồng đội không thể nào vui nổi hay giữ được bình tĩnh", phóng viên tờ Thairath viết.

"Tất nhiên, tất cả cầu thủ trên sân đều đã tận tâm, U23 Thái Lan cũng sở hữu một HLV chất lượng. Vậy ai có lỗi trong thất bại nặng nề này? Các cầu thủ cho rằng đây sẽ là một bài học để toàn đội về rút kinh nghiệm cho những trận cầu sắp tới. Nếu tuân thủ quy tắc lựa chọn thông thường, có thể Thái Lan đã bị loại khỏi danh sách 16 đội tham dự vòng chung kết. Là nước chủ nhà sẽ đăng cai giải đấu vào năm tới, điều này thật đáng xấu hổ", tác giả tờ báo nhận xét thêm.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.