Dự án nuôi bò Bình Hà liên quan cha con ông Trần Bắc Hà còn lại gì?

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà 4.500 tỉ đồng liên quan tới sai phạm của cha con ông Trần Bắc Hà hiện bị bỏ hoang.

Dự án chăn nuôi bò của Công ty Cổ phần chăn nuôi bò Bình Hà (Bình Hà) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2015 với diện tích đất khảo sát khoảng hơn 6.000ha, quy mô đàn bò dự kiến 150.000 con bò/năm, vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Năm 2016, dự án được điều chỉnh với tổng diện tích đất thực hiện 2.000ha, tổng đàn bò 254.200 con/năm, tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng. 

Viễn cảnh của dự án rất hoành tráng, tươi sáng nhưng hiện giờ bỏ hoang.

Dự án nuôi bò Bình Hà liên quan cha con ông Trần Bắc Hà còn lại gì? ảnh 1 Một góc dự án chăn nuôi bò Bình hà tại xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đường vào “siêu dự án” chăn nuôi bò Bình Hà tại xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Trên đường đi vắng bóng người, hai bên đường, nhiều nhà xưởng, vườn hoang, cổng sắt níu bằng vài sợi thép sơ sài.

Dự án nuôi bò Bình Hà liên quan cha con ông Trần Bắc Hà còn lại gì? ảnh 2 Siêu dự án nghìn tỉ giờ đây là cảnh hoang tàn, nhếch nhác.

Tại xã Cẩm Mỹ, có hơn 100ha diện tích đất trồng chuối không được chăm sóc, cỏ mọc um tùm, từng đàn bò bên ngoài vào gặm cỏ.

Sau khi dự án thua lỗ chuyển sang trồng chuối, ngoài diện tích đất trồng chuối không mang lại hiệu quả, khoảng 100ha lỡ bị “cạo trọc” tiềm ẩn nguy cơ xói mòn, sạt lở, nhất là mùa mưa lũ.

Quan sát của phóng viên, nhiều diện tích đất trồng chuối đã đến thời kỳ thu hoạch nhưng không được bảo vệ nghiêm ngặt, lợi dụng sơ hở, một số người dân tự do vào chặt.

Dự án nuôi bò Bình Hà liên quan cha con ông Trần Bắc Hà còn lại gì? ảnh 3 Chuối bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Bò 'ta' vào gặm cỏ.
Dự án nuôi bò Bình Hà liên quan cha con ông Trần Bắc Hà còn lại gì? ảnh 4 Một số cây chuối trổ nải cũng bị chặt.
Dự án nuôi bò Bình Hà liên quan cha con ông Trần Bắc Hà còn lại gì? ảnh 5 Ngoài diện tích đã trồng chuối con khoảng 100ha, diện tích đất bị "cạo trọc" tiềm ẩn nguy cơ xói mòn, sạt lở, nhất là mùa mưa lũ.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà được BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỷ đồng. Vốn tín dụng dài hạn là 2.190 tỷ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1, 2 là 970 tỷ đồng. Đầu năm 2016, BIDV đã giải ngân 810 tỷ đồng.

Dự án chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016 nhưng quy mô bình quân đàn bò chỉ đạt cỡ 15.000 con/năm, tương ứng 6% so với quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Từ giữa năm 2017, Công ty Bình Hà thua lỗ nặng, bán bò, chuyển đất từ trồng cỏ sang trồng chuối rồi bỏ hoang.

Công ty Bình Hà tuy là pháp nhân độc lập nhưng thực chất lại bị thao túng bởi cha con ông Trần Bắc Hà.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.