Canh bạc cuối của Thủ tướng Anh: Gia hạn ngắn nhất có thể để 'mở khoá' Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May tại cuộc họp nội các kéo dài 7 tiếng đồng hồ ngày 2/4 nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho Brexit.
Thủ tướng Anh Theresa May tại cuộc họp nội các kéo dài 7 tiếng đồng hồ ngày 2/4 nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho Brexit.
TPO - Ngày 2/4, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, bà sẽ tìm kiếm “nước cờ” cuối cùng để đàm phán với Công đảng Anh nhằm mở khóa cho Brexit, phá vỡ cho sự bế tắc hiện nay bằng việc gia hạn Brexit thêm một thời hạn ngắn nhất có thể trước ngày 12/4.

Trong cuộc họp nội các căng thẳng suốt 7 tiếng đồng hồ ngày 2/ 4 tại phố Downing để tìm lối thoát cho Brexit, bà May cho biết, bà đang tìm kiếm một sự gia hạn ngắn hơn nữa cho Brexit trước ngày 12/4.

Động thái của bà nhằm mở ra triển vọng giữa cho Vương quốc Anh duy trì được các mối quan hệ thân thiết hơn với EU sau khi đã ra khỏi khối này. Mặc dù điều này cũng gặp nhiều khó khăn vì sự chia rẽ trong chính đảng Bảo thủ của bà, trong đó nhiều nghị sỹ muốn bà đưa ra một sự ra đi quyết đoán khỏi EU.

Bà May nói: “Tôi sẽ để nghị ngồi lại với lãnh đạo các đảng đối lập và cố gắng nhất trí cho một kế hoạch, điều mà chúng ta đang bị mắc ở đó và để đảm bảo rằng chúng ra sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu  với một thỏa thuận. Chúng ta sẽ tìm kiếm một sự gia hạn thêm nữa theo điều khoản 50, nhưng chỉ là ngắn nhất nhất có thể và nó sẽ kết thúc khi chúng ta thông qua một thỏa thuận. Chúng ta cần phải rõ ràng rằng, một sự gia hạn như thế này chỉ để đảm bảo chúng ta ra đi đúng thời gian và theo đúng trật tự”.

Trước đó, theo kế hoạch nếu đến ngày 10/4 tới, nếu không phê chuẩn thoả thuận Brexit hoặc đưa ra bất cứ phương án thay thế nào hợp lý, Vương quốc Anh sẽ phải rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có bất cứ thoả thuận nào.

Vì thế, đứng trước thế bế tắc chính trị hiện nay tại Anh, khi Hạ viện Anh đã 3 lần bác bỏ thoả thuận Brexit của bà May cũng như 2 lần thất bại trong việc tìm kiếm các phương án thay thế, bà May cho rằng cách duy nhất là xin gia hạn thêm Brexit, dù không nêu chính xác mốc thời gian cụ thể.

Đồng thời, bà May cũng đã kêu gọi Công đảng đối lập đối thoại để tìm kiếm một giải pháp đảm bảo sự đoàn kết vì lợi ích quốc gia.

Theo bà May, cuộc đối thoại này sẽ có thể tránh cho nước Anh việc buộc phải tổ chức cuộc bầu cử châu Âu vào ngày 22-23/5 tới, đồng thời có thể tìm ra được giải pháp mà cả đảng Bảo thủ lẫn Công đảng đều ủng hộ.

Để tránh sự phản đối của Công đảng, phía chính phủ Anh cho biết cuộc đối thoại này sẽ tập trung bàn nhiều vào “tuyên bố chính trị” về quan hệ tương lai giữa Anh và EU chứ không đề cập nhiều đến thoả thuận ly hôn, tức bản thoả thuận Brexit mà chính phủ của bà May đã đạt được với EU cuối năm 2018.

Đáp lại lời kêu gọi của bà May, thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn cho biết họ sẵn sàng đối thoại với chính phủ. Ngược lại, các phe chống đối bà May trong nội bộ đảng Bảo thủ chỉ trích kịch liệt ý định của bà May và cho rằng việc này sẽ chỉ dẫn đến các thoả thuận tệ hại.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG