Lãnh đạo Mỹ - Trung sắp gặp nhau để chấm dứt chiến tranh thương mại

Tổng thống Trump tiếp Phó Thủ tướng Lưu Hạc tại Nhà Trắng hôm 4/4. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump tiếp Phó Thủ tướng Lưu Hạc tại Nhà Trắng hôm 4/4. (Ảnh: Reuters)
TPO - Nhà Trắng hôm 4/4 nêu khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sắp thông báo lịch gặp thượng đỉnh Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình để chốt một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài suốt 9 tháng.

Ông Trump bày tỏ sự lạc quan khi nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng các cuộc đàm phán giữa hai bên “đang tiến triển rất tốt đẹp”.

“Mọi thứ đều được nói tới, không có gì không được đưa vào”, ông Trump nói đến các đòi hỏi của Mỹ đối với thỏa thuận.

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc thể hiện sự lạc quan thận trọng trong những tháng qua, nhưng đàm phán có vẻ ít tiến triển trong thời gian gần đây khi hai bên không thống nhất được khi nào và liệu Washington sẽ bỏ áp thuế trừng phạt lên hàng hóa Trung Quốc mà ông Trump cho triển khai từ năm ngoái.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc gặp ông Trump vào cuối ngày 4/4 để kết luận các nội dung của vòng đàm phán cuối cùng, còn đội quan chức đàm phán Mỹ nói rằng đàm phán đã gần đến lúc kết thúc theo cách này hay cách khác.

Năm ngoái, ông Trump triển khai một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc nhằm giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại nặng nề với nước này, chấm dứt những kiểu làm thương mại không công bằng như đánh cắp công nghệ Mỹ hay sự can thiệp sâu của nhà nước Trung Quốc vào thị trường.

Kể từ năm ngoái, Washington và Bắc Kinh đã áp thuế lên hơn 360 tỷ USD thương mại hai chiều, gây tổn hại cho các ngành sản xuất và khiến nền kinh tế thế giới thể hiện dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Trung Quốc đề xuất mua thêm nhiều hàng hóa Mỹ và thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nước ngoài.

Điểm nghẽn cuối cùng có vẻ nằm ở chỗ khi nào và bằng cách nào Washington sẽ đồng ý dỡ bỏ biện pháp tăng thuế đối với hơn 250 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc.

Tháng trước, ông Trump nói rằng biện pháp thuế đó sẽ vẫn được duy trì “trong giai đoạn đáng kể”.

Các quan chức Mỹ đòi hỏi rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng đều phải khiến bên kia phải thực thi, và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói rằng các biện pháp thuế tạo ra đòn bẩy quan trọng để ngăn Bắc Kinh quay lưng với những gì đã cam kết.

Ông Gary Clyde Hufbauer, một cựu quan chức thương mại Mỹ và hiện công tác tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson, cho rằng việc ông Trump dỡ bỏ thuế quá sớm có thể vấp phải chỉ trích từ phe Dân chủ rằng ông đã quá mềm yếu trong đàm phán.

“Nhà Trắng phải giữ thuế và chỉ hạ thuế dần dần khi Trung Quốc thực hiện các cam kết của họ”, ông Hufbauer nói. “Chiến lược của Trung Quốc là thoát khỏi các biện pháp thuế đó. Tôi đoán rằng hai bên sẽ thỏa hiệp điều gì đó ở giữa”, ông nói.

Tháng 2 vừa qua, ông Trump nói sẽ hoàn tất thỏa thuận tại một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Tập vào tháng 3, nhưng thời hạn này liên tục bị lùi vì hai bên chưa thể kết thúc đàm phán.

Tâm trạng lạc quan về khả năng hai bên đạt được thỏa thuận đã kích thích các thị trường chứng khoán toàn cầu, khi các nhà đầu tư dường như ít bận tâm về nội dung của thỏa thuận mà chỉ muốn hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chấm dứt đối đầu thương mại.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.