Tiền đạo chủ lực Incheon chấn thương nặng, cờ đến tay Công Phượng

Stefan Mugosa dính chấn thương nặng ở cổ. Ảnh: Incheon United
Stefan Mugosa dính chấn thương nặng ở cổ. Ảnh: Incheon United
TPO - Nguyễn Công Phượng đang có cơ hội đá chính nhiều hơn ở Incheon United khi tiền đạo số 1 của CLB này, Stefan Mugosa dính chấn thương nặng.

Màn trình diễn của Công Phượng ở trận đấu với Daegu. Clip: Fox Asia

Stefan Mugosa là tiền đạo chủ lực của Incheon United kể từ khi gia nhập CLB này vào tháng 2 năm ngoái. Mùa trước, Mugosa ghi được 16 bàn thắng sau 30 trận đấu ở K League. Mùa này, ngôi sao 27 tuổi người Montenegro cũng đã có 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 5 trận ra sân.

Ở trận gần nhất, Mugosa đã dính chấn thương khi Incheon United thua đậm Daegu FC 0-3 ngay trên sân nhà. Tiền đạo người Montenegro phải nằm cáng rời sân và tỏ ra khá đau đớn. Theo kết quả chụp cộng hưởng từ MRI mới nhất, Mugosa được chẩn đoán tổn thương vùng cổ và phải nghỉ thi đấu vài tuần tới.

Đây được xem là cú sốc lớn với Incheon United trong bối cảnh họ đang khởi đầu rất tệ hại ở K League. Sau 2 trận đầu tiên bất bại, Incheon đã thua liên tiếp 3 trận gần nhất và rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng K League. 

Mặc dù vậy, chấn thương của Mugosa cũng mang đến cơ hội cho các tài năng khác của Incheon, đặc biệt là Nguyễn Công Phượng. Trận đấu với Daegu FC vừa qua mới là lần đầu tiên tiền đạo của tuyển Việt Nam được đá chính ở K League và anh đã thể hiện khá tốt. Sau trận, HLV Jorn Andersen đã hết lời ca ngợi Công Phượng cho dù Incheon thua thảm.

Với việc Mugosa vắng mặt dài hạn, Công Phượng nhiều khả năng sẽ chiếm một suất đá chính trong đội hình HLV Jorn Andersen trong thời gian tới. Đây sẽ là cơ hội tuyển vời cho Công Phượng thể hiện tài năng và ghi dấu ấn ở Hàn Quốc.

Theo lịch, Icheon sẽ làm khách của “đại gia” Jeonbuk Huyndai Motors vào lúc 14h00 ngày mai trong trận đấu thuộc vòng 6 K League.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.