Incheon thua liểng xiểng, báo Hàn Quốc vẫn bênh vực Công Phượng

Nguyễn Công Phượng mờ nhạt trước Jeonbuk Hyundai
Nguyễn Công Phượng mờ nhạt trước Jeonbuk Hyundai
TPO - Cho dù Incheon United thua liểng xiểng ở K-League 2019, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn được truyền thông Hàn Quốc lên tiếng bênh vực.

Chiều qua, Nguyễn Công Phượng có trận đấu thứ hai liên tiếp được đá chính ở K-League khi Incheon làm khách của Jeonbuk Hyundai. Tuy vậy, tiền đạo người xứ Nghệ cũng các đồng đội chơi không tốt và chịu thất bại với tỉ số 0-2. Đây đã là trận thua thứ tư liên tiếp của Incheon và khiến họ rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng K-League.

Tính đến thời điểm này, Công Phượng đã có 5 lần ra sân, thi đấu tổng cộng 211 phút ở K-League nhưng chưa ghi được bàn thắng hay có pha kiến tạo thành bàn nào. Màn trình diễn mới nhất của Công Phượng trước Jeonbuk Hyundai khiến người hâm mộ Incheon rất thất vọng, đặc biệt khi họ rất chờ đợi anh tỏa sáng trong bối cảnh Stefan Mugosa vắng mặt vì chấn thương.

Trái với quan điểm của người hâm mộ, truyền thông Hàn Quốc lại lên tiếng bênh vực Công Phượng. Theo các tờ báo ở nước này, việc Công Phượng mờ nhạt là điều dễ hiểu bởi lẽ Incheon đang có quá nhiều vấn đề về nhân sự cũng như lối chơi.

Tờ Star Ohmy News bình luận: “Công Phượng và người đá cặp Heo Yong-joon gặp rất nhiều khó khăn trước Jeonbuk vì đói bóng. Họ không nhận được sự hỗ trợ đủ tốt từ hàng tiền vệ. Đây là điều được dự đoán từ trước vì Jeonbuk vượt trội Incheon về mọi mặt, từ chất lượng cầu thủ cho đến chiến thuật. Với lối chơi rời rạc của Incheon, Công Phượng hay bất cứ tiền đạo nào cũng rất khó tỏa sáng”.

Trong khi đó, tờ Naver Sport cũng chỉ trích chiến thuật đơn điệu của Incheon cùng hàng phòng ngự kém cỏi của đội bóng này. Naver Sport bình luận: “Incheon xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng Công Phượng được đẩy lên đá như tiền đạo bên cạnh Heo Yong-joon. Đây là sơ đồ rất cơ bản nhưng Incheon không tạo ra sự kết nối đủ tốt giữa các tuyến. Họ sử dụng quá nhiều đường bóng dài và phản công quá kém. Rất khó cho Công Phượng và Heo Yong-joon có cơ hội khi họ luôn cô đơn ở phía trên. Bên cạnh đó, Incheon một lần nữa thất bại vì hàng thủ quá yếu đuối và dễ bị xuyên thủng”.

MỚI - NÓNG