Công an lên tiếng thông tin mẹ nữ sinh Điện Biên nợ tiền kẻ chủ mưu bắt cóc con

Chiều 9/4, liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thượng tá Dương Quốc Hoàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết: Không có căn cứ về việc gia đình nạn nhân nợ tiền đối tượng Vì Văn Toán như một số tờ báo và mạng xã hội đã đưa.

Trước đấy, trên mạng xã hội cũng như một số tờ báo thông tin về việc mẹ nạn nhân là bà Trần Thị Hiền nợ đối tượng Vì Văn Toán một số tiền lớn. Do đó, đối tượng Vì Văn Toán đã thuê nhóm đối tượng Bùi Văn Công và đồng bọn bắt cóc nạn nhân để gây sức ép cho gia đình, yêu cầu bà Trần Thị Hiền trả nợ. Thông tin này đã khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc.

Thượng tá Dương Quốc Hoàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự khẳng định: Qua nắm tình hình, trên các trang mạng đăng một số thông tin là mẹ nạn nhân – bà Trần Thị Hiền nợ nhóm đối tượng này một số tiền lớn. Trên cơ sở kết quả điều tra đến ngày 9-4, không có căn cứ nào để xác định việc bà Trần Thị Hiền nợ tiền nhóm đối tượng này. Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án này, để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thượng tá Dương Quốc Hoàn cũng đề nghị các cơ quan báo chí, mạng xã hội không nên đăng tải những thông tin thiếu chính xác, không có sự kiểm chứng gây dư luận trái chiều về vụ án này.

Công an lên tiếng thông tin mẹ nữ sinh Điện Biên nợ tiền kẻ chủ mưu bắt cóc con ảnh 1 Đối tượng Vi Văn Toán, các đối tượng trong vụ án và nạn nhân
Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bổ sung tội danh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản vào vụ án này. Đồng thời chính thức khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Vì Văn Toán (sinh năm 1982), trú ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì Văn Toán được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Thượng tá Dương Quốc Hoàn cũng cho biết, Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra theo trình tự tố tụng hình sự. Quyết tâm của lực lượng điều tra là tất cả các đối tượng vi phạm đều phải xử lý nghiêm trước pháp luật trong thời gian sớm nhất.

Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã chính thức khởi tố và bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên:

1. Bùi Văn Công: SN 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Tàng trữ chất ma túy và Giữ người trái pháp luật

2. Phạm Văn Nhiệm: SN 1976, trú Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về tội Giết người, Hiếp dâm

3. Lường Văn Hùng: SN 1991, trú bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

4. Lường Văn Lả: SN 1991, trú bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi Giết người

5. Vương Văn Hùng: SN 1984, trú khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên về tội Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm

6. Phạm Văn Dũng: SN 1972, trú Đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi Hiếp dâm

7. Cầm Văn Chương: SN 1974, trú Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên về hành vi Hiếp dâm

8. Bùi Thị Kim Thu: SN 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi Không tố giác tội phạm

9. Vì Văn Toán về hành vi Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.