Rớt nước mắt cảnh thi thể 3 mẹ con ôm nhau trong vụ cháy 8 người chết, mất tích

TPO - Khi tiếp cận hiện trường, nhân chứng bàng hoàng khi phát hiện thi thể ba mẹ con chị Lan nằm ôm chặt lấy nhau. 

Đến 11h sáng nay (12/4), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ 6 trong trong vụ cháy nhà xưởng rạng sáng nay tại địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Công an phường Trung Văn xác nhận tìm thấy thi thể 3 mẹ con tử vong. Các nạn nhân đều được đưa về nhà xác Bệnh viện 198 để xác định danh tính.

Anh Vũ Văn Cần (34 tuổi, quê Trực Ninh, Nam Định) - quản lý khu xưởng đồ nội thất cho biết, thời điểm xảy ra cháy công nhân ở xưởng đang ở khu nhà đối diện, cách đó 20m. 

Rớt nước mắt cảnh thi thể 3 mẹ con ôm nhau trong vụ cháy 8 người chết, mất tích ảnh 1 Vụ cháy lúc hơn 2h ngày 12/4 ở đường Đại Linh (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 8 người tử vong và mất tích.

"Khoảng hơn 2h sáng, tôi vừa tắt điện thoại đi ngủ thì nghe thấy tiếng la hét. Mở cửa sổ ra đã thấy khói mù mịt. Tôi vội chạy sang xưởng dắt xe máy và gọi điện cho cứu hỏa. Chỉ trong khoảng gần 20 phút, lửa từ khu xưởng sản xuất thùng rác nhựa đã bốc cao ngùn ngụt. Tôi nghe thấy tiếng đập cửa bên trong nhưng không ai tiếp cận được vì khói quá nhiều" - anh Cần cho biết.

Theo anh Cần thời điểm xảy ra cháy ở khu vực dễ cháy như xe máy, bình ga. Và lúc xảy ra hoả hoạn không thấy công nhân chạy ra ngoài. Sau khoảng 45 phút thì lực lượng cứu hỏa đến dập lửa để vào cứu hộ, anh Cần đau xót khi phát hiện thi thể 3 mẹ con chị Lan nằm ôm chặt lấy nhau. 

Theo anh Cần, hôm qua vợ chồng chị Lan đưa con lên khám thì rạng sáng hôm nay đã xảy ra vụ cháy khiến cả 3 mẹ con chị Lan tử vong. "Hiện tại, người chồng vẫn đang mất tích, chưa được tìm thấy", anh Cần nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phùng Mạnh Dũng – Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sáng nay đến chỉ đạo, Thành phố đã hỗ trợ ngay 10 triệu đồng, quận 5 triệu, phường 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong.

Rớt nước mắt cảnh thi thể 3 mẹ con ôm nhau trong vụ cháy 8 người chết, mất tích ảnh 2 Lực lượng cứu hộ lần lượt đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Theo báo cáo ban đầu, các chủ kho và nhà xưởng bị thiệt hại trong vụ cháy ki được xác định như sau: 

1. Xưởng kho lạnh của công ty CP cơ điện lạnh do ông Nguyễn Hồng Chiến (SN 1976). Diện tích bị cháy 500m2, thiệt hại khoảng 2 tỉ, không có thiệt hại về người

2. Xưởng làm hạt chống ẩm của công ty TNHH Phương Lan, diện tích bị cháy 120m2, thiệt hại 2 tỷ và không thiệt hại về người

3. Xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường 79 do ông Vũ Khánh Sơn làm chủ. Diện tích 200m2, chưa đánh giá được thiệt hại. Cơ quan chức năng xác định 8 người tử vong và mất tích trong nhà xưởng này

4. Kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm của hộ gia đình ông Nguyễn Hồng Kỳ. Diện tích bị cháy 170m2. Thiệt hại tài sản 150 triệu, không có thiệt hại về người.

Cũng theo lãnh đạo phường Trung Văn, chủ yếu nạn nhân là người lao động đến từ Tam Nông (tỉnh Phú Thọ). Ngoài lực lượng ở hiện trường để khẩn trương khắc phục sau đám cháy, nhiều cán bộ địa phương đã có mặt tại Bệnh viện 198 để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Ban Giám đốc CATP đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Trước mắt thành phố sẽ hỗ  trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để phục vụ việc tổ chức tang lễ; giao UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo phường và các đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi và chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Giao CATP tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG