Cầu thủ gây tranh cãi nhất M.U tái xuất trước Barcelona

Alexis Sanchez chưa chứng minh được giá trị ở M.U
Alexis Sanchez chưa chứng minh được giá trị ở M.U
TPO - Alexis Sanchez, cầu thủ gây tranh cãi nhất M.U trong vòng 1 năm qua sẽ trở lại trong trận đấu với Barcelona ở lượt về tứ kết Champions League.

Sanchez dính chấn thương trong trận M.U thắng ngược Southampton vào đầu tháng 3 vừa qua. Từ đó đến nay, tiền đạo người Chile đã mất hơn 1 tháng để hồi phục. Theo thông tin mới nhất từ bộ phận y tế M.U, Sanchez đã tập luyện trở lại và có thể tái xuất trong trận đấu với Barcelona vào giữa tuần sau.

Trong quá khứ, Sanchez từng có 3 mùa giải khoác áo Barcelona trước khi chuyển đến Arsenal vào năm 2014. Tuy vậy, tiền đạo này không có nhiều kỷ niệm tại Camp Nou. Việc anh bình phục cũng không được người hâm mộ M.U quá quan tâm. Lý do vì Sanchez thể hiện phong độ cực tệ suốt 1 năm qua. Tính riêng mùa này, Sanchez chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 23 trận khoác áo M.U trên mọi đấu trường.

Khi được hỏi về thể lực của Sanchez, HLV Ole Solskjaer cho biết: “Cậu ấy đã tập luyện bình thường với chúng tôi 2 ngày nay và không còn chấn thương. Tôi không chắc cậu ấy sẵn sàng 100% cho trận đấu với West Ham, nhưng cậu ấy sẽ trở lại ở trận gặp Barcelona”.

Hiện tại, Sanchez chính là người gây tranh cãi nhất Old Trafford vì hưởng lương quá cao. Để thuyết phục Sanchez rời Arsenal theo dạng trao đổi với Mkhitaryan ở tháng 1 năm ngoái, M.U đã phải chấp nhận trả lương thưởng lên đến 500 nghìn bảng 1 tuần người Chile. Mức lương này đang khiến Quỷ đỏ khốn đốn trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với các ngôi sao như De Gea, Herrera hay Paul Pogba.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.