Thảm bại trước Barca, M.U lập kỷ lục tệ hại ở đấu trường châu Âu

Thảm bại trước Barca, M.U lập kỷ lục tệ hại ở đấu trường châu Âu
TPO - Thua Barcelona với tổng tỷ số 0-4 sau 2 lượt trận ở tứ kết Champions League 2018-2019, M.U nhận thất bại tệ nhất trong lịch sử các lần tham dự vòng knock-out Cup châu Âu.

Ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, M.U lép vế hoàn toàn so với Barca và để thua trắng 3 bàn. Trong trận này, Lionel Messi lập cú đúp vào các phút 16 và 20. Bàn còn lại của gã khổng lồ xứ Catalan đến từ Philippe Coutinho (61').

Để thua chung cuộc 0-4 sau 2 lượt trận, M.U phải dừng bước tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, còn Barca thẳng tiến vào vòng bán kết lần đầu tiên kể từ mùa giải 2014-2015.

Thảm bại trước Barca, M.U lập kỷ lục tệ hại ở đấu trường châu Âu ảnh 1 Hậu vệ M.U "bất lực" trước Messi
Thống kê của hãng Opta chỉ ra rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng knock-out tại các cúp châu Âu, M.U để thua với cách biệt 4 bàn sau 2 lượt trận. Trước đó, thất bại tệ nhất của Quỷ đỏ sau hai lượt trận knock-out là ở bán kết European Cup 1957-1958 khi họ thua Milan 2-5. Tại vòng 1/8 Cup Winners' Cup 1991-1992, M.U cũng thua với cách biệt ba bàn khi thất bại 1-4 trước Atletico Madrid.
Trong 4 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường, M.U đều phải nhận thất bại. Lần gần nhất, “Quỷ đỏ” có kết quả thi đấu tệ như vậy là vào tháng 10/1999. Khi đó, HLV Ole Gunnar Solskjær vẫn còn thi đấu cho CLB.

Trong bàn thua thứ 2 của M.U ở trận tứ kết lượt về, có lỗi rất lớn. Tình huống diễn ra ở phút 20 khi Lionel Messi có cú dứt điểm không quá nguy hiểm ngoài khu vực cấm địa. De Gea đổ người và có vẻ như anh đã làm chủ được tình hình.

Tuy nhiên, bóng bất ngờ đi qua khe tay của thủ môn và thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các CĐV trên sân. 

"Trận đấu ngã ngũ sau khi Messi nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca", HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U cay đắng bình luận về bàn thua này sau trận đấu.

Kể từ đầu mùa giải 2018-2019, De Gea đã mắc 3 sai lầm dẫn tới bàn thua của M.U trên mọi đấu trường. Ở Premier League, chỉ có 2 thủ môn có thành tích tệ hơn là Asmir Begovic (Bournemouth, 5 lần) và Jordan Pickford (Everton, 4 lần).

Thảm bại trước Barca, M.U lập kỷ lục tệ hại ở đấu trường châu Âu ảnh 2 De Gea mắc lỗi trong bàn thua thứ 2 của M.U
Ba bàn thắng của Barca ở trận đấu rạng sáng nay đều từ những cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Messi và Coutinho. Những pha lập công này giúp đội bóng xứ Catalan trở thành CLB đầu tiên ghi ba bàn từ ngoài vòng cấm trong một trận đấu ở Champions League kể từ trường hợp của Chelsea (gặp FK Qarabag) vào tháng 9/2017.  Từ trước đến nay, Messi đã ghi 24 bàn sau 32 lần chạm trán các CLB Anh tại Champions League, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào.

Trong đó, có 9 bàn (6 trận) được “M10” ghi vào lưới Arsenal, 6 bàn (6 trận) vào lưới Man City, 4 bàn (6 trận) vào lưới M.U, 3 bàn (10 trận) vào lưới Chelsea, 2 bàn (2 trận) vào lưới Tottenham. Trong 2 cuộc đối đầu với Liverpool, chân sút người Argentina đều không thể lập công.

Như vậy, Messi đã chấm dứt chuỗi 12 trận tứ kết Champions League liên tiếp (2.205 ngày) không thể ghi bàn.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.